Tổng thống Putin thông tin về kế hoạch hòa bình '4 gói' của Mỹ

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các giải pháp cho vấn đề Ukraine được xây dựng dựa trên những thỏa thuận trong cuộc gặp Nga - Mỹ tại Alaska.

Trong cuộc phỏng vấn với India Today, nhà lãnh đạo Nga cho biết các đề xuất liên quan đến giải pháp cho vấn đề Ukraine do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đưa ra được xây dựng dựa trên những thỏa thuận đã đạt được trong cuộc gặp Nga - Mỹ tại thượng đỉnh Alaska.

Ông Putin nói Mỹ muốn chia kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ soạn thảo thành 4 gói riêng biệt để thảo luận theo từng phần, dù thực chất “đó vẫn là các điểm cũ”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Văn phòng Báo chí và Thông tin Tổng thống Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Văn phòng Báo chí và Thông tin Tổng thống Nga

Ông Putin mô tả cuộc gặp với Witkoff và Kushner tại Điện Kremlin là “rất hữu ích”. Cuộc họp kéo dài 5 giờ, vì mỗi nội dung đều cần được xem xét chi tiết.

Ông cho biết bản đề xuất hai đặc phái viên đưa tới “hoàn toàn dựa trên những gì đã được thống nhất” trong cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Anchorage, Alaska, khi hai bên bàn về vấn đề Ukraine.

Ông Putin nói Tổng thống Mỹ Donald Trump “đang chân thành tìm kiếm một giải pháp đồng thuận”, dù tiến trình này “không dễ dàng”. Công việc thảo luận vẫn gặp những điểm không thể đi đến thống nhất: “Có lúc chúng tôi nói: ‘Được, chúng ta có thể bàn luận’, nhưng cuối cùng không đi đến đồng thuận”.

Ông cũng xác nhận kế hoạch hòa bình 28 điểm vẫn là nền tảng làm việc, đồng thời phía Mỹ đề xuất chia tài liệu này thành 4 phần để thảo luận.

Theo ông Putin, Nga đã đề xuất Ukraine rút quân khỏi Donbass để tránh đối đầu quân sự, nhưng Ukraine “đã chọn tiếp tục hành động thù địch”. Ông nhắc rằng các vùng này “đã tổ chức trưng cầu dân ý và bỏ phiếu độc lập”.

Ông Putin khẳng định Nga sẽ “giải phóng Donbass và Novorossiya bằng vũ lực hoặc bằng cách khác”, cho biết vấn đề rốt cuộc cũng quay về hai khả năng: “Hoặc chúng tôi giải phóng các vùng lãnh thổ này, hoặc quân đội Ukraine rời khỏi đó và ngừng chiến đấu”.

Ông nhấn mạnh các nước châu Âu cần tham gia vào giải pháp, thay vì “cản trở tiến trình”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: