Tổng thống Putin nói vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ đến Belarus vào tháng 7

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm thứ Sáu (9/6) rằng Nga sẽ bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sau khi các cơ sở lưu trữ đặc biệt sẵn sàng vào ngày 7/7.

Hồi tháng 3, ông Putin đã tuyên bố đồng ý triển khai những vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, đồng thời ám chỉ việc Mỹ cũng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở một loạt nước châu Âu trong nhiều thập kỷ.

tong thong putin noi vu khi hat nhan chien thuat se den belarus vao thang 7 hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

"Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch", ông Putin nói với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong bữa ăn tại nơi nghỉ dưỡng mùa hè của mình ở khu nghỉ mát Sochi bên Biển Đen.

"Việc chuẩn bị các cơ sở liên quan kết thúc vào ngày 7/7 hoặc ngày 8/7, và chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu các hoạt động liên quan đến việc triển khai các loại vũ khí thích hợp trên lãnh thổ của Belarus", ông Putin nói.

Động thái hạt nhân của ông Putin đang được theo dõi chặt chẽ bởi cả Mỹ và các đồng minh NATO ở châu Âu và Trung Quốc, quốc gia đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột.

Mỹ đã chỉ trích việc triển khai hạt nhân của Nga nhưng nói rằng họ không có ý định thay đổi quan điểm của mình về vũ khí hạt nhân chiến lược và họ cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân.

Cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra điều mà cả Moscow và Washington gọi là cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong quan hệ kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Các hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân lớn cũng đã bị phá vỡ kể từ đó.

Ông Putin, người ra quyết định cuối cùng về bất kỳ vụ phóng hạt nhân nào, cho biết tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động Iskander có thể mang đầu đạn hạt nhân đã được bàn giao cho Belarus.

Các nguồn tin Nga cho biết, Iskander có tầm hoạt động 500 km. Belarus cho biết máy bay Su-25 đã được điều chỉnh để mang được tên lửa này. Theo các nguồn tin của Nga, máy bay phản lực Sukhoi-25 có tầm hoạt động lên tới 1.000 km.

Nếu vũ khí được phóng từ căn cứ không quân chính của Belarus bên ngoài Minsk, chúng có khả năng vươn tới gần như toàn bộ Đông Âu, bao gồm một loạt các thành viên NATO, cũng như các thành phố lớn như Berlin và Stockholm.

Cho đến thời điểm hiện tại, Nga chưa tuyên bố triển khai bất kỳ vũ khí hạt nhân nào bên ngoài biên giới của mình. Trong khi đó, ông Putin đã nhiều lần lưu ý rằng đầu đạn hạt nhân chiến thuật B61 của Mỹ đã được triển khai tại các căn cứ ở Bỉ, Hà Lan, Đức, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ.

Quốc Thiên (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: