Tổng thống Putin yêu cầu quân đội Nga tăng lực lượng lên 1,5 triệu quân

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Hai đã ra lệnh tăng quy mô quân đội Nga thêm 180.000 quân để lên 1,5 triệu quân, qua đó sẽ đưa Nga trở thành quân đội lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Trong một sắc lệnh được công bố trên trang web của Điện Kremlin, ông Putin đã ra lệnh tăng quy mô tổng thể của lực lượng vũ trang lên 2,38 triệu người, trong đó ông cho biết 1,5 triệu người phải là quân nhân tại ngũ.

tong thong putin yeu cau quan doi nga tang luc luong len 15 trieu quan hinh 1

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), sự gia tăng như vậy sẽ giúp Nga vượt qua Mỹ và Ấn Độ về số lượng binh lính chiến đấu đang hoạt động và chỉ đứng sau Trung Quốc về quy mô. IISS cho biết Trung Quốc có hơn 2 triệu quân nhân đang hoạt động.

Đây sẽ là lần thứ ba ông Putin mở rộng quân số kể từ khi xung đột với Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Nga đang đẩy mạnh cuộc tiến quân ở mặt trận phía đông Ukraine và cố gắng đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi khu vực Kursk của Nga.

Việc cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 3 và chưa có dấu hiệu nào có thể sớm kết thúc đã khiến cả Ukraine và Nga đều phải gia tăng quy mô quân đội của mình, cũng như để bù đắp những tổn thất nặng nề trên chiến trường. Cả hai bên đều nói rằng quy mô tổn thất chính xác của họ là bí mật quân sự.

Andrei Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga, cho biết việc tăng quân số thường trực là một phần trong kế hoạch cải tổ lực lượng vũ trang và để phù hợp với những gì ông mô tả là tình hình khu vực và quốc tế hiện tại.

"Ví dụ, hiện chúng ta cần thành lập các cơ cấu và đơn vị quân sự mới để đảm bảo an ninh ở phía tây bắc (Nga) vì Phần Lan, quốc gia có chung đường biên giới với chúng ta, đã gia nhập khối NATO", Kartapolov phát biểu với tờ Parlamentskaya Gazeta. "Và để thực hiện được quá trình này, chúng ta cần phải tăng số lượng quân".

Kể từ năm 2022, ông Putin đã ra lệnh chính thức tăng quân số chiến đấu hai lần - lần lượt là 137.000 và 170.000 quân.

Huy Hoàng (theo TASS, AP, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: