Ông Putin nói phương Tây sẽ chiến đấu trực tiếp với Nga nếu để Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết phương Tây sẽ trực tiếp chiến đấu với Nga nếu nước này cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã thúc giục các đồng minh trong nhiều tháng qua để cho phép Ukraine bắn các tên lửa phương Tây bao gồm cả ATACMS tầm xa của Mỹ và Storm Shadows của Vương quốc Anh vào sâu trong lãnh thổ Nga.

ong putin noi phuong tay se chien dau truc tiep voi nga neu de ukraine su dung ten lua tam xa hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Văn hóa Thống nhất Quốc tế St. Petersburg lần thứ 10 tại Saint Petersburg, Nga vào ngày 12 tháng 9 năm 2024. Ảnh: Sputnik

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Joe Biden có thể sẽ không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công bên trong nước Nga, nhưng có thể sẽ không phản đối các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa tương đương của Vương quốc Anh và Pháp.

Cụ thể, tờ New York Times đưa tin rằng Mỹ có thể bật đèn xanh cho việc sử dụng tên lửa Storm Shadow của Vương quốc Anh và tên lửa Scalp của Pháp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga nếu hai nước này ủng hộ động thái như vậy.

Ông Putin cho biết động thái như vậy sẽ kéo các quốc gia cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev trực tiếp vào cuộc chiến vì dữ liệu nhắm mục tiêu vệ tinh và lập trình thực tế đường bay của tên lửa sẽ phải do quân nhân NATO thực hiện vì Kiev không có khả năng đó.

"Vì vậy, đây không phải là vấn đề cho phép chế độ Ukraine tấn công Nga bằng những vũ khí này hay không. Đây là vấn đề quyết định liệu các nước NATO có trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột quân sự hay không", ông Putin nói với đài truyền hình nhà nước Nga.

"Nếu quyết định này được đưa ra, nó sẽ không có ý nghĩa gì ngoài sự tham gia trực tiếp của các nước NATO, Mỹ và các nước châu Âu vào cuộc chiến tranh ở Ukraine. Đây sẽ là sự tham gia trực tiếp của họ, và tất nhiên, điều này sẽ thay đổi đáng kể bản chất, bản chất của cuộc xung đột".

Nga sẽ buộc phải đưa ra những "quyết định phù hợp" mà ông Putin gọi là dựa trên những mối đe dọa mới.

Tổng thống Nga không nêu rõ những biện pháp đó có thể là gì, nhưng trước đây ông từng nói về phương án trang bị vũ khí Nga cho các đối thủ của phương Tây để tấn công các mục tiêu của phương Tây ở nước ngoài. Nga, cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, cũng đang tính tới khả năng sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình.

Hoàng Anh (theo TASS, Sputnik, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: