Tổng thống Tajikistan gần như chắc chắn tại vị thêm một nhiệm kỳ

(CLO) Đồng minh của Nga, Tổng thống Tajikistan Imomali Rakhmon có vẻ chắc chắn sẽ tại vị với nhiệm kỳ thứ năm trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật khi 4 đối thủ của ông thừa nhận rằng họ không có hy vọng đạt được nhiều phiếu bầu.
Tổng thống Tajikistan Imomali Rakhmon tuyên thệ trong lễ nhậm chức ở Dushanbe vào ngày 16 tháng 11 năm 2013 này, bức ảnh do Cơ quan báo chí của chính quyền tổng thống Tajikistan cung cấp. Ảnh: Reuters

Tổng thống Tajikistan Imomali Rakhmon tuyên thệ trong lễ nhậm chức ở Dushanbe vào ngày 16 tháng 11 năm 2013 này, bức ảnh do Cơ quan báo chí của chính quyền tổng thống Tajikistan cung cấp. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, cuộc thăm dò ý kiến ​​tổng thống lần này có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn sau khi các cuộc bầu cử gần đây ở hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác - Belarus và Kyrgyzstan - gây ra các cuộc biểu tình, làm tăng thêm vành đai bất ổn xung quanh Nga.

Ông Rakhmon, 68 tuổi, đã điều hành quốc gia nói tiếng Ba Tư với 9,5 triệu dân kể từ năm 1992, một thời kỳ bao gồm cả một cuộc nội chiến. Ông đã dần dần củng cố quyền lực của mình và một cuộc cải cách hiến pháp năm 2016 đã loại bỏ giới hạn về số nhiệm kỳ mà ông có thể phục vụ.

Nhiều người ở quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni kỳ vọng Rakhmon, người có chín người con, sẽ thúc đẩy để con trai mình là Rustam Emomali kế vị. Emomali vừa là thị trưởng của thủ đô, Dushanbe, vừa là phát ngôn viên của thượng viện.

Cả 4 đối thủ đều là thành viên của hạ viện đã tránh chỉ trích Rakhmon, người có chức danh chính thức là "Người sáng lập Hòa bình và Thống nhất Quốc gia - Lãnh tụ của Quốc gia."

Mặc dù họ nói rằng họ đang trong cuộc đua để giành chiến thắng, nhưng nhân viên chiến dịch của họ vẫn thừa nhận một cách kín đáo rằng họ có rất ít cơ hội thu được bất kỳ số phiếu đáng kể nào.

Lực lượng đối lập lớn nhất còn lại, đảng Dân chủ Xã hội, đang tẩy chay cuộc bầu cử để phản đối các luật mà họ cho rằng làm nghiêng sân chơi để đảm bảo sự thống trị của Đảng Dân chủ Nhân dân của Rakhmon.

Mặc dù nền kinh tế của Tajikistan đã tăng trưởng từ 6% trở lên trong thập kỷ qua, đại dịch đã đảo ngược thành quả đó khi Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu dự đoán mức giảm 1,0% trong năm nay, lần đầu tiên trong 23 năm.

Tajikistan đã báo cáo 10.180 trường hợp nhiễm COVID-19 với 79 trường hợp tử vong và quyết định không áp dụng biện pháp phong tỏa như một số nước láng giềng.

Ngoài việc là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Nga ở nước ngoài, Tajikistan có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Liên Xô cũ khi hàng trăm nghìn người Tajikistan làm việc ở Nga để hỗ trợ các gia đình ở quê nhà.

Trung Quốc là một nhà đầu tư và chủ nợ lớn khác của quốc gia Trung Á này. Tajikistan đã ký hợp đồng trị giá 3,9 tỷ USD với Salini Impregilo của Ý vào năm 2016 để xây dựng nhà máy thủy điện Rogun với đập đá cao 335 mét, cao nhất thế giới, trên sông Vakhsh.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: