Tổng thống Trump và phu nhân tham gia chiến dịch theo dõi ông già Noel

Thứ ba, 25/12/2018 16:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Mỹ đóng cửa tạm thời cũng không thể ngăn cản ông già Noel ghé thăm các thị trấn qua chiến dịch theo dõi ông già Noel của quân đội nước này.

Sự kiện: Noel

Báo Công luận
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania trong chiến dịch theo dõi ông già Noel tại Nhà Trắng. Ảnh: FLOTUS/Twitter

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania đã tham gia chiến dịch theo dõi ông già Noel do Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) tổ chức vào ngày 24/12 tại Nhà Trắng, hãng tin Hill đưa tin.

Theo báo cáo, Tổng thống Trump tham gia vào cuộc nói chuyện nhỏ với một đứa trẻ tên Coleman.

"Xin chào, cháu là Coleman phải không? Chúc mừng Giáng sinh. Cháu thế nào? Cháu bao nhiêu tuổi? Cháu học tốt ở trường chứ? Cháu vẫn tin vào ông già Noel à? Không quan trọng khi bảy tuổi phải không?", Trump trả lời điện thoại và cười lớn khi Coleman đáp. "Chỉ cần cháu thích", Trump nói với Coleman.

Đệ nhất Phu nhân Melania ngồi bên phải của ông Trump và trả lời các cuộc gọi. "Cháu thế nào? Cháu có theo dõi ông già Noel không? Chúc cháu Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn cháu, rất vui khi nói chuyện với cháu", Melania nói.

Theo truyền thống của nước Mỹ, Tổng thống Mỹ và phu nhân sẽ tham gia trả lời các cuộc gọi hỏi về vị trí của ông già Noel của trẻ em do NORAD chuyển tiếp. Bộ Tư lệnh Phòng không Lục địa (CONAD), tiền thân của NORAD, bắt đầu trả lời câu hỏi của trẻ em về vị trí của ông già Noel qua điện thoại từ năm 1955. 

Mặc dù chính phủ Mỹ đã đóng cửa từ ngày 22/12, chiến dịch theo dõi ông già Noel của NORAD vẫn tiếp tục diễn ra do đã nhận đủ ngân sách từ đầu năm. Chiến dịch năm nay nhận được sự tham gia của 1.500 tình nguyện viên quân sự và dân sự tại trụ ở NORAD ở căn cứ không quân Peterson, bang Colorado.

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng đã bày tỏ sự "cô đơn" thông qua trang Twitter cá nhân, "Tôi hoàn toàn cô đơn (thật tội nghiệp) trong Nhà Trắng để chờ các nghị sĩ Dân chủ trở lại và đạt được thỏa thuận về vấn đề an ninh biên giới".

Ông Trump phải hủy kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới 2019 để ở lại Washington với mong muốn đạt được thỏa thuận ngân sách nhằm tránh việc chính phủ phải đóng cửa. Tuy nhiên, hy vọng của ông không trở thành hiện thực do Thượng viện hoãn bỏ phiếu về dự thảo ngân sách hoạt động cho chính phủ.

Quốc hội Mỹ trước đó đã thông qua gia hạn chi tiêu cho hoạt động của chính phủ đến ngày 8/2. Tuy nhiên, ông Trump tuyên bố không ký thông qua dự luật này vì nó không bao gồm khoản ngân sách mà ông đề xuất cho việc xây dựng bức tường ở biên giới với Mexico nhằm ngăn dòng người nhập cư.

Kim Nai (Theo The Hill)

 

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h