Tổng thống Ukraine đề nghị Pháp, Đức cung cấp vũ khí hạng nặng và máy bay chiến đấu

(CLO) Pháp và Đức có cơ hội trở thành "những người thay đổi cuộc chơi" trong cuộc xung đột Nga - Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí hạng nặng và máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine, theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết trong chuyến thăm Paris hôm thứ Tư (8/2).

Ông Zelenskyy đã đến Paris để dùng bữa tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz sau khi có cuộc hội đàm ở Vương quốc Anh vào đầu ngày thứ Tư, nơi ông kêu gọi các đồng minh phương Tây trao cho Ukraine "đôi cánh tự do" bằng cách gửi máy bay chiến đấu để giúp lật ngược tình thế trong cuộc chiến với Nga.

tong thong ukraine de nghi phap duc cung cap vu khi hang nang va may bay chien dau hinh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Điện Elysee ở Paris, Pháp vào ngày 8 tháng 2 năm 2023. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine sẽ tiếp tục tới Brussels, Bỉ vào thứ Năm để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu. "Chúng ta có rất ít thời gian. Bây giờ tôi đang nói về vũ khí cần thiết cho hòa bình và ngăn chặn cuộc chiến do Nga gây ra", Zelenskyy nói.

"Pháp và Đức có tiềm năng trở thành những người thay đổi cuộc chơi và đó là cách tôi nhìn nhận cuộc đàm phán của chúng ta ngày hôm nay. Chúng tôi càng sớm nhận được vũ khí tầm xa hạng nặng và các phi công của chúng tôi nhận được máy bay hiện đại... cuộc tấn công của Nga sẽ càng kết thúc nhanh chóng", ông nói thêm.

Các nước phương Tây mới đây đã tăng cường cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine hàng trăm xe tăng và xe bọc thép cũng như vũ khí tầm xa, nhưng cho đến nay vẫn từ chối cung cấp máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất.

Tổng thống Macron cho biết các vấn đề tác chiến sẽ được thảo luận trong bữa tối, đồng thời nhắc lại rằng Pháp cũng như Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Trước cuộc họp hôm thứ Năm tại Bỉ, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tìm cách nhấn mạnh vị thế của Kiev ở châu Âu. "Tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng tới Brussels: Ukraine thuộc về gia đình châu Âu", ông nhấn mạnh.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: