Tổng thống Ukraine và các đồng minh châu Âu thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ

(CLO) Vào ngày 8/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã liên tiếp gặp các đồng minh châu Âu và NATO để thảo luận về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc hội đàm với ông Zelenskyy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Số 10 phố Downing (London) để bàn về vấn đề quan trọng này.

Sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo đã gọi điện cho các đồng minh châu Âu của Ukraine, kêu gọi họ tiếp tục gây áp lực lên Nga.

Lanh dao2 Ukraine ANh Phap Đức
Cánh lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ukraine họp bàn về kế hoạch h òa bình của Mỹ. Ảnh: X/Zelenskyy

"Thời điểm quyết định" của Ukraine và châu Âu

Văn phòng của ông Starmer cho biết trong một tuyên bố: “Các nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng hiện tại là thời điểm quan trọng và chúng ta phải tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và gây sức ép kinh tế lên Putin…”.

Văn phòng của ông Macron cho biết phiên họp cho phép các nhà lãnh đạo “tiếp tục làm việc chung về kế hoạch của Mỹ nhằm bổ sung cho kế hoạch này bằng các đóng góp của châu Âu, phối hợp chặt chẽ với Ukraine".

Ông Zelenskyy cho biết kế hoạch hòa bình hiện tại của Mỹ khác với các phiên bản trước đó ở chỗ kế hoạch này hiện có 20 điểm, giảm so với 28 điểm, sau khi những gì ông gọi là một số “điểm chống Ukraine rõ ràng đã bị loại bỏ”.

Ông Merz cho biết ông “hoài nghi” về một số chi tiết trong các tài liệu do Hoa Kỳ công bố. “Chúng ta phải thảo luận về vấn đề này. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây”, ông nói. “Những ngày sắp tới… có thể là thời điểm quyết định đối với tất cả chúng ta”.

Ông Zelenskyy cho biết hôm thứ Hai rằng Ukraine cần sự hỗ trợ từ cả châu Âu và Mỹ: “Có một số thứ chúng ta không thể quản lý nếu không có người Mỹ, những thứ chúng ta không thể quản lý nếu không có châu Âu, và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải đưa ra một số quyết định quan trọng”.

Đàm phán đa tầng về cuộc chiến

Trước đó, trong cuộc trao đổi với các phóng viên vào tối Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra thất vọng với ông Zelenskyy, phàn nàn rằng nhà lãnh đạo Ukraine “vẫn chưa đọc đề xuất”.

Các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine cũng vừa hoàn thành ba ngày đàm phán vào thứ Bảy nhằm mục đích thu hẹp những khác biệt về đề xuất hòa bình của chính quyền ông Trump.

Một điểm mấu chốt trong kế hoạch này là đề xuất Kiev phải nhượng quyền kiểm soát vùng Donbas ở miền đông Ukraine cho Nga. Ukraine và các đồng minh châu Âu đã phản đối ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ.

Lien minh châu Âu
Ông Zelenskyy gặp và hội đàm với các nhà lãnh đạo NATO và Liên minh châu Âu.

Ngay sau cuộc họp với các lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ở London, ông Zelenskyy đã lên đường tới Brussels để tiến hành đàm phán với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và NATO vào tối 8/12.

Tổng thống Ukraine đã có cuộc gặp và hội đàm với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, cũng như các cuộc đàm phán chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau đó, ông Zelenskyy cho biết đã “thảo luận chi tiết về công việc của chúng tôi với các đối tác Mỹ về các bước hướng tới hòa bình, các đảm bảo an ninh, và tăng cường khả năng phục hồi của chúng tôi”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: