Ông Trump tiếp tục chỉ trích NATO sau cuộc gặp với Tổng Thư ký Rutte

(CLO) Ngày 8/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng trong bối cảnh tương lai của liên minh quân sự này đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

Ngay sau cuộc họp, thay vì đưa ra những tuyên bố mang tính hàn gắn, nhà lãnh đạo Mỹ đã tiếp tục tung ra những lời chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội.

Trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump đã tái khẳng định sự thất vọng của mình đối với các đồng minh phương Tây. Ông viết bằng chữ in hoa: "NATO ĐÃ KHÔNG Ở ĐÓ KHI CHÚNG TA CẦN HỌ, VÀ HỌ CŨNG SẼ KHÔNG Ở ĐÓ NẾU CHÚNG TA CẦN HỌ MỘT LẦN NỮA".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 22/1 tại Davos, Thuỵ Sĩ. Ảnh chụp màn hình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 22/1 tại Davos, Thuỵ Sĩ. Ảnh chụp màn hình.

Không dừng lại ở đó, ông Trump còn khơi lại vấn đề gây tranh cãi về chủ quyền vùng đất Bắc Cực khi tuyên bố: "HÃY NHỚ VỀ GREENLAND, MỘT MẢNH BĂNG LỚN VÀ ĐƯỢC QUẢN LÝ TỒI TỆ!!!" mà không đưa ra lời giải thích rõ ràng nào thêm.

Sự phẫn nộ của ông bắt nguồn từ việc các thành viên NATO từ chối dẫn đầu các nỗ lực khai thông eo biển Hormuz chiến lược cũng như hạn chế quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ của họ, khiến ông gọi liên minh này là một "hổ giấy".

Trước khi cuộc gặp diễn ra, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng xác nhận rằng khả năng Mỹ rút khỏi NATO là chủ đề mà Tổng thống đã thảo luận và dự kiến sẽ tiếp tục bàn bạc với ông Rutte.

Mặc dù việc rút lui hoàn toàn khỏi NATO sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ, nhưng có thông tin cho rằng ông Trump đang xem xét các phương án trừng phạt khác, bao gồm việc rút quân đội Mỹ khỏi các quốc gia thành viên mà ông coi là "không hữu ích" trong cuộc xung đột vừa qua.

Về phía NATO, Tổng thư ký Mark Rutte đã mô tả cuộc gặp là "một cuộc thảo luận rất thẳng thắn, rất cởi mở" trong cuộc phỏng vấn với CNN. Tuy nhiên, ông Rutte đã tránh trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông Trump có thực sự đe dọa rời bỏ liên minh hay không. Cuộc gặp này diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần.

Bên cạnh những tranh cãi về Iran, chương trình nghị sự của ông Rutte tại Washington còn bao gồm các cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Các bên đã thảo luận về chiến dịch tấn công Iran của Mỹ, những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, cũng như việc tăng cường phối hợp và chia sẻ gánh nặng quốc phòng trong nội bộ NATO.

Xem thêm

Mỹ và Iran trả đũa lẫn nhau quyết liệt, căng thẳng leo thang

Mỹ và Iran trả đũa lẫn nhau quyết liệt, căng thẳng leo thang

(CLO) Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ ngày 6/6 cho biết đã tiến hành không kích các trạm radar ven biển của Iran, sau khi bắn hạ nhiều máy bay không người lái được cho là đang hướng về khu vực eo biển Hormuz.

Lệnh phong tỏa của Mỹ khiến Iran thất thu gần 6 tỷ USD dầu mỏ

Lệnh phong tỏa của Mỹ khiến Iran thất thu gần 6 tỷ USD dầu mỏ

(CLO) Xuất khẩu dầu thô của Iran đã giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất 6 năm vào tháng 5, sau khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng của nước này, khiến doanh thu từ dầu mỏ của Iran sụt giảm mạnh và ước tính thất thu gần 6 tỷ USD chỉ trong hai tháng.

Ông Putin nói chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Zelenskyy

Ông Putin nói chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Zelenskyy

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/6 cho biết hiện ông chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine công bố một bức thư ngỏ đề xuất hai bên tổ chức đối thoại trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm.

Cỡ chữ bài viết: