1. Xiaomi Redmi Note 11 4G (giá khoảng 3,99 triệu đồng): Máy có màn hình AMOLED 6,43 inch có độ phân giải Full HD+ và tốc độ làm mới lên tới 90Hz, cho trải nghiệm chơi game hoặc xem video siêu mượt mà và không giật lag. Với viên pin dung lượng 5.000mAh, bạn có thể thoải mái dùng trong cả ngày, cung cấp khả năng sử dụng liền mạch với khả năng sạc 33W.
Ngoài ra, Redmi Note 11 4G còn được tích hợp chip Snapdragon 680 cùng chip đồ họa Adreno 610. Do đó, máy cho khả năng xử lý khá tốt và mượt mà các tác vụ nhẹ nhàng như: lướt web, nghe nhạc, xem phim, chỉnh sửa ảnh,... Thậm chí, người dùng có thể chơi các tựa game nặng như: Liên Quân Mobile, PUBG Mobile cấu hình tầm trung trên máy.
2. Vivo Y22s (giá khoảng 4,99 triệu đồng): Vivo Y22s được trang bị vi xử lý Snapdragon 680. Với con chip này, người dùng có thể sử dụng điện thoại với các tác vụ thường ngày thoải mái hay thậm chí chơi mượt các tựa game phổ biến nhất hiện nay. Thiết bị sở hữu bộ nhớ RAM lên tới 8GB và bộ nhớ trong 128GB, mang tới không gian lưu trữ lớn.
Bên cạnh đó, sản phẩm được trang bị viên pin dung lượng lớn 5.000mAh cùng công nghệ sạc nhanh 18W, cho trải nghiệm liền mạch. Các thông số còn lại của máy bao gồm: màn hình AMOLED kích cỡ 6,55 inch, độ phân giải Full HD+; camera sau kép (gồm: camera chính 50MP; camera phụ 2MP).
3. Samsung Galaxy A13 (giá khoảng 3,89 triệu đồng): Máy được trang bị màn hình PLS TFT LCD kích thước 6,6 inch, độ phân giải Full HD+, mang lại hình ảnh độ chi tiết cao, màu sắc chân thực. Galaxy A13 sở hữu chip Exynos 850 8 nhân tương tự như “người anh em” - Galaxy A21s. Về hiệu năng, bộ vi xử lý này đem lại khả năng “chiến” game mượt mà, ổn định và vận hành khá trơn tru các tác vụ cơ bản.
Tuy vậy, Galaxy A13 chỉ có RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB - hạn chế hơn so với các sản phẩm “đối thủ”. Bù lại, chiếc smartphone có dung lượng pin lên đến 5.000mAh cùng công nghệ sạc nhanh 15W, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giải trí, công việc của người dùng suốt cả ngày dài.
4. Realme 9i (giá khoảng 3,69 triệu đồng): Realme 9i được trang bị màn hình IPS LCD kích thước 6,6 inch, độ phân giải HD+. Nhờ vậy, chất lượng hiển thị của thiết bị khá tốt, tuy màu sắc không quá rực rỡ nhưng vẫn chân thực và sắc nét. Thêm vào đó, màn hình của máy cũng sở hữu tốc độ làm mới 90Hz, giúp hiển thị hình ảnh trơn tru hơn.