Cụ thể, hãng xe Nhật Bản vừa công bố mẫu xe Toyota Camry 2027 tại thị trường Mỹ với 5 phiên bản LE, SE, Nightshade, XLE và XSE. Mẫu xe có mức giá bán lẻ khởi điểm từ 29.700 USD, tương đương hơn 762 triệu đồng tính theo tỷ giá USD/VNĐ trưa 15/10 tại ngân hàng Vietcombank.
Như vậy, giá của Camry 2027 tại thị trường Mỹ tăng nhẹ 700 USD (khoảng 18 triệu đồng) so với bản tiền nhiệm 2026. Trong khi đó, Camry 2027 gần như không có thay đổi gì đáng kể, từ thiết kế đến trang bị công nghệ và hệ truyền động.
Ngoại thất vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế hiện hành với phần đầu xe tạo hình cá mập đầu búa, hệ thống đèn LED, kiểu dáng và phần đuôi xe cũng không có sự thay đổi.
Trong khoang nội thất, các phiên bản thấp sử dụng màn hình kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 8 inch. Hai phiên bản cao cấp nhất là LXE và XSE trang bị cụm màn hình có cùng kích thước 12,3 inch cho cả người lái và giải trí, bên cạnh màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) kích thước 10 inch.
Các tiện nghi có hệ thống kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, điều hòa nhiệt độ 2 vùng…
Hệ truyền động cũng không thay đổi. Tất cả phiên bản đều là hybrid sử dụng động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên kết hợp motor điện và hộp số vô cấp điện tử eCVT. Bản trang bị hệ dẫn động cầu trước có công suất 225 mã lực, bản dẫn động cầu sau công suất 232 mã lực. Mẫu sedan cỡ D sở hữu khả năng tăng tốc 0 - 97 km/h trong 6,9 giây, vận tốc tối đa 185 km/h.
Toyota Camry hiện vẫn đang là mẫu xe sedan bán chạy nhất tại thị trường Mỹ. Hãng xe Nhật Bản cho biết đã bàn giao được tổng cộng 260.684 chiếc Camry đến tay người tiêu dùng Mỹ trong 9 tháng năm 2026, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025.
Tại thị trường Mỹ, Toyota Camry có 3 đối thủ cạnh tranh mạnh là Honda Accord, Hyundai Sonata và Kia K5. Cả 3 mẫu xe này đều đang có giá bán lẻ khởi điểm thấp hơn Toyota Camry dù không đáng kể. Cụ thể, Honda Accord 2026 có giá khởi điểm 28.395 USD, Hyundai Sonata 2026 giá từ 27.450 USD trong khi Kia K5 có giá từ 27.690 USD.