TP. HCM giải quyết thế nào với "siêu máy bơm" chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh?

Thứ bảy, 23/04/2022 08:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) TP.HCM yêu cầu có phương án xử lý đối với việc thuê máy bơm, trong khi phía tập đoàn Quang Trung cho rằng chưa có cơ sở đánh giá hiệu quả chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi nâng cấp.

Vừa qua, Văn phòng UBND TP.HCM có văn bản số 2554/VP-DA ngày 14/4/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Phan Văn Mãi gửi Sở Xây dựng và đơn vị liên quan về việc đánh giá hiệu quả hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi được nâng cấp và đề xuất phương án xử lý máy bơm chống ngập của Công ty Cổ phần tập đoàn Quang Trung (tập đoàn Quang Trung).

tp hcm giai quyet the nao voi sieu may bom chong ngap tren duong nguyen huu canh hinh 1

Đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi được đầu tư 473 tỷ đồng để nâng đường chống ngập. Ảnh: Lê Giang.

Tập đoàn Quang Trung là chủ của "siêu máy bơm" có công suất đến 97.000m3/giờ và cho TP.HCM thuê chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh với giá 14,2 tỷ đồng/năm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh dài khoảng 3,2km nối trung tâm thành phố với cửa ngõ phía Đông của TP.Thủ Đức qua cầu Sài Gòn. Đoạn đường này từng được xem là “rốn ngập” khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường dâng cao.

Chủ tịch UBND Phan Văn Mãi yêu cầu Sở Xây dựng thực hiện đúng chỉ đạo tại công văn số 6184/VP-DA ngày 12/8/2021 của UBND TP; Có chính kiến cụ thể đề xuất UBND TP về phương án xử lý máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, đảm bảo không để lãng phí ngân sách nhà nước.

Thời hạn hoàn thành báo cáo trong tháng 4/2022 và không được chậm trễ.

Tại văn bản chỉ đạo 6184/VP-DA nêu trên, UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả và sự cần thiết sử dụng hệ thống máy bơm chống ngập của tập đoàn Quang Trung ngay cả khi hoàn thành hệ thống thoát nước của tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tham mưu đề xuất UBND TP theo đúng quy định, đảm bảo không lãng phí ngân sách nhà nước.

Báo cáo UBND TP bằng văn bản số 2082/SXD-HTKT ngày 3/3/2022, Sở Xây dựng cho biết đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi được được nâng cấp, thông xe từ tháng 4/2021 đến nay không còn ngập dù đã trải qua mùa mưa năm 2021.

Tuy nhiên, Sở này không tham mưu TP.HCM có tiếp tục thuê máy bơm của tập đoàn Quang Trung hay không mà chỉ kiến nghị giao Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật và các bên liên quan theo dõi.

tp hcm giai quyet the nao voi sieu may bom chong ngap tren duong nguyen huu canh hinh 2

Thời điểm chưa có siêu máy bơm và nâng đường, đường Nguyễn Hữu Cảnh là "rốn ngập" của TP.HCM. Ảnh: Lê Giang.

Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật cho biết, hiện việc thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh đã chuyển qua hệ thống cống mới, hai tuyến cống cũ kết nối máy bơm đã được bít lại. Trung tâm đã đề xuất Sở Xây dựng ngưng thuê máy bơm chống ngập trong năm nay để tham mưu UBND thành phố xem xét.

“Chưa có cơ sở đánh giá việc nâng đường sẽ chống được ngập”

Dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh khởi công tháng 10/2019, hoàn thành sau và đưa vào sử dụng dịp 30/4/2021. Đường được nâng cao từ 0,5m đến 1,2m; xây mới hệ thống cống, thêm rãnh thu nước ở các giao lộ giúp tăng khả năng tiêu thoát nước. Tổng mức đầu tư 473 tỷ đồng từ ngân sách.

Trao đổi với phóng viên Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Tăng Cường - Tổng giám đốc tập đoàn Quang Trung cho biết, công suất của máy bơm mà tập đoàn bố trí ở đường Nguyễn Hữu Cảnh có công suất bơm 97.000m3/giờ, có thể chống ngập trên diện tích 75ha với vũ lượng 120mm/3giờ.

tp hcm giai quyet the nao voi sieu may bom chong ngap tren duong nguyen huu canh hinh 3

Máy bơm chống ngập của tập đoàn Quang Trung chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Lê Giang.

Từ khi hoàn thành nâng cấp đường đến nay khu vực chưa có trận mưa nào quá lớn, lớn nhất là trận mưa có vũ lượng 40mm. Khi cho TP.HCM thuê máy bơm, ông Cường cam kết với phương châm “không hết ngập không lấy tiền”, nếu xảy ra một trận ngập thì tập đoàn Quang Trung sẽ không được thanh toán tiền thuê.

“Có thể thấy với lượng mưa 40mm như vậy, chưa có căn cứ nào để đánh giá việc nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh là đã giải quyết được việc ngập, đánh giá có cần máy bơm chống ngập nữa hay không”, ông Cường nói.

Nói về trường hợp, nếu các sở ngành đánh giá việc nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh đã giải quyết được tình trạng ngập và muốn ngừng thuê máy bơm, ông Cường vẫn khẳng định đến thời điểm hiện nay vẫn chưa đủ điều kiện đánh giá vấn đề này.

Điều kiện là chờ những trận mưa đạt vũ lượng thiết kế 120mm/3 giờ, triều cường đạt đỉnh thì mới đánh giá được hiệu quả của việc nâng đường, hiệu quả của máy bơm. Việc này TP.HCM đã giao cho các cơ quan chức năng đánh giá nhưng phải chờ những điều kiện như nêu trên mới kiểm chứng được.

“Nếu anh đánh giá thì anh phải chịu trách nhiệm vì hiện nay chưa đủ căn cứ, nếu khẳng định như vậy là quá vội vàng”.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc tập đoàn Quang Trung cũng lưu ý, theo nguyên tắc nước chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp thì việc nâng đường Nguyễn Hữu Cảnh có thể sẽ làm nước mưa chảy từ đường vào gây ngập nhà dân. “Trận mưa lớn có vũ lượng 40mm như đề cập, mặt đường chỉ đọng nước khoảng 20cm thôi nhưng có khu vực nhà dân nước cao đến hơn nửa mét”, vị này dẫn chứng.

Trong tình hình hiện nay ngân sách thành phố quá khó khăn sau dịch Covid-19, ông Cường gợi ý TP.HCM có thể bàn cách xã hội hóa việc chống ngập không chỉ đường Nguyễn Hữu Cảnh mà các khu vực ngập nặng khác để doanh nghiệp chung tay cùng thành phố giải quyết trước khi có phương án xóa ngập.

Lê Giang

Bình Luận

Tin khác

ACV dự kiến phục vụ trên 1,5 triệu hành khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

ACV dự kiến phục vụ trên 1,5 triệu hành khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến sản lượng khai thác các chuyến bay nội địa khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh với trên 1,5 triệu khách; trung bình 218.600 hành khách/ngày (tăng 15 - 20% so với ngày bình thường tháng 4/2024).

Giao thông
Tăng tải cung ứng trên các đường bay nội địa đạt tỷ lệ đặt chỗ từ 90% - 100%

Tăng tải cung ứng trên các đường bay nội địa đạt tỷ lệ đặt chỗ từ 90% - 100%

(CLO) Tin từ Cục Hàng không cho biết, cơ quan này tiếp tục có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam xem xét bổ sung ngay tải cung ứng trên các đường bay nội địa từ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đến các địa phương dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

(CLO) Dự kiến dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 2600 lượt chuyến bay với 440 ngàn lượt hành khách đi/đến.

Giao thông
Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày 24/4, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi cơ đơn vị chức năng triển khai biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường đang thi công trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

(CLO) Va chạm giữa xe tải và xe Camry 5 chỗ trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khiến 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Giao thông