TP.HCM: Ngày làm việc đầu năm, đường thông, hè thoáng

(CLO) Sáng mùng 6 tết Tân Sửu (ngày 17/2/2021), công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã bắt tay vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Đường phố TP.HCM sáng 17/2/2021 thông thoáng hơn hẳn ngày thường mặc dù lượng người ở lại thành phố ăn Tết nhiều hơn mọi năm. 

Hầu hết các tuyến đường không có hiện tượng ùn ứ kẹt xe. Các hàng quán cà phê, điểm tâm sáng cũng thưa vắng khách.

IMG_2214

Theo ghi nhận của PV Nhà báo & Công luận, tại các công sở và doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã bắt đầu mở và bắt tay ngay vào công việc.

Hầu hết các trụ sở làm việc, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt. Bất kỳ ai vào cơ quan cũng phải qua khâu kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn, mang khẩu trang, khai báo y tế...

IMG_2221

Một số điểm "nóng" thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cũng trở nên thông thoáng hơn trong ngày làm việc đầu năm Tân Sửu.

IMG_2232

Các công sở, cơ quan Nhà nước đã mở cửa và bắt tay ngay vào công việc, giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng. Lãnh đạo một UBND phường cho biết đã sẵn sàng phục vụ các nhu cầu, thủ tục hành chính cho người dân.

IMG_2236
IMG_2242 (1)

Nhiều doanh nghiệp cũng xông đất đầu năm bằng màn múa lân nhưng quy mô nhỏ hơn mọi năm. Các doanh nghiệp khởi đầu năm mới bằng việc lãnh đạo đứng trước cửa và phát lì xì chúc Tết từng nhân viên trong không khí vui tươi, phấn khởi.

IMG_2218

Một số trường đại học cũng bắt đầu mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ tết, cho nhân viên vào làm việc. 

IMG_2243

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp và phần lớn các cửa hiệu vẫn còn nghỉ tết, chưa mở cửa trở lại trong ngày 17/2/2021.

Tại các KCX-KCN, trong ngày làm việc đầu tiên sau kì nghỉ tết, chỉ có khoảng 40% doanh nghiệp hoạt động vào ngày Mùng 6 Tết.

Dự kiến mùng 8 Tết (19/2/2021), công nhân ở các doanh nghiệp sẽ trở lại làm việc đầy đủ hơn.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: