Khoảng 7h sáng 2/9, hàng trăm người dân tập trung tại khu vực sông Sài Gòn (đoạn 2 bên bờ đầu hầm vượt sông Gòn, TP.Thủ Đức và Bến Bạch Đằng, quận 1), để thưởng thức màn trình diễn khinh khí cầu.
Bài liên quan
Tưng bừng khai mạc lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc đúng dịp Quốc khánh 2/9
Lễ Quốc khánh 2/9: Đường sá TP. HCM sáng rực với cờ đỏ sao vàng
Đảm bảo công tác y tế trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9
Theo ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao TP. HCM, thả khinh khí cầu kết hợp kéo đại kỳ là một trong những hoạt động điểm nhấn của thành phố nằm trong khuôn khổ Lễ hội "Tết Độc Lập" khai mạc vào sáng 2/9.
Khinh khí cầu nhìn từ khu vực sông Sài Gòn.
Cũng theo ông Nam, công đoạn thả khinh khí cầu khá đơn giản và ít phụ thuộc và điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, việc kéo đại kỳ lớn lên nền trời được đánh giá phức tạp hơn nhiều vì tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, hướng gió. Việc này cần sự phối hợp nhịp nhàng của toàn bộ ekip.
Ngoài hoạt động thả khinh khí cầu kéo đại kỳ, chương trình lễ hội còn trình diễn 6 dù lượn và nhiều hoạt động thể thao dưới nước ở sông Sài Gòn.
Lễ hội "Tết Độc Lập" nhằm kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022); kỷ niệm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022) và kỷ niệm 77 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2022).
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao khác cũng diễn ra từ 7-9h ngày 2/9 tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ; các trung tâm Văn hóa TP. Thủ Đức và quận huyện; các Công viên và phía trước Nhà hát Thành phố.
Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP. HCM Võ Trọng Nam cho hay, chương trình sẽ được tổ chức mới mẻ, trẻ trung hơn để thu hút nhiều đối tượng đến với sân khấu mở của thành phố.
“Trên tinh thần nghĩa tình của thành phố, tròn 1 năm chúng ta vượt qua được đại dịch vì thế lãnh đạo thành phố thấy rằng, nên dành việc bắn pháo hoa vào dịp khác, để cho trọn tình cảm đó và chăm lo đời sống của người dân nhiều hơn”, lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao TP. HCM chia sẻ.
Lễ hội sẽ là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, khơi gợi lại các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc ta gắn với chủ đề ngày "Tết Độc Lập".
Một số hình ảnh về màn biểu diễn khinh khí cầu, dù lượn:
Theo Ban tổ chức, trong khuôn khổ Lễ hội "Tết Độc Lập", sẽ có 10 khinh khí cầu được thả lên nền trời TP. HCM. Trong đó 2 khinh khí cầu lớn nhất được dùng để kéo đại kỳ. Các khinh khí cầu nhỏ hơn sẽ được thả lên cùng thời điểm đó để tạo không gian hoành tráng, trang trọng cho lễ hội.
Có đến hàng trăm người dân dậy sớm, tập trung tại khu vực trình diễn.
Vẻ mặt thích thú của người dân khi lần đầu nhìn thấy khinh khí cầu.
"Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức kéo đại kỳ lớn 1.800m2 lên nền trời chào mừng ngày Quốc khánh. Tôi hy vọng đây sẽ là hình ảnh đẹp, tạo sự phấn khởi, để lại ấn tượng khó quên trong lòng người dân thành phố", ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao TP. HCM cho biết.
Du khách nước ngoài tò mò, thích thú trước lễ hội.
Gia đình 3 thế hệ cùng đi xem trình diễn dù lượn, khinh khí cầu.
Ngoài hoạt động thả khinh khí cầu kéo đại kỳ, chương trình lễ hội còn trình diễn 6 dù lượn.
Do thời tiết, các chiếc dù lượn đôi lúc gặp trục trặc, gián đoạn việc "cất cánh".
Sau nhiều nỗ lực, những chiếc dù lượn đầu tiên cũng đã bay lên.
Các chiếc dù lượn lần lượt “cất cánh”.
Các chuyên gia đã cho chạy thử dù lượn vào ngày trước đó.
Chiếc dù lượn bay qua tòa nhà Bitexco.
Sau đó là tòa Landmark 81.