TP.HCM: Tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư công trong lĩnh vực y tế
An Vũ
(CLO) Ngành y TP.HCM hiện đang gặp nhiều vấn đề vướng mắc tại các dự án xây dựng mới, kế hoạch sử dụng và các dự án đầu tư công. Do đó, đây cũng là vấn đề cần tập trung tháo gỡ sau khi sáp nhập các địa phương.
Theo Sở Y tế TP.HCM, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, tổng nguồn vốn đầu tư công cho ngành y tế trong giai đoạn 2021–2025 đã được điều chỉnh tăng từ 48.549 tỷ đồng lên 52.424 tỷ đồng. Cụ thể, TP.HCM đóng góp 115 dự án, Bình Dương 31 dự án và Bà Rịa – Vũng Tàu có 8 dự án.
Trong giai đoạn trung hạn 2026–2030, tổng mức đầu tư tiếp tục tăng từ 58.638 tỷ đồng lên 65.134 tỷ đồng, với 82 dự án từ TP.HCM, 14 từ Bình Dương và 2 từ Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ngoài ra, ngành y tế TP.HCM còn có 6 dự án kêu gọi đầu tư bằng phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng số vốn dự kiến trên 10.000 tỷ đồng.
Ngành y TP.HCM vẫn còn nhiều dự án cần tháo gỡ sau giai đoạn sáp nhập
Một số dự án tiêu biểu sẽ khởi công trong năm 2025 như Ngân hàng máu, Trung tâm Cấp cứu 115 (cơ sở 2), Trung tâm chuyên sâu Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện ( BV) Nhi đồng 1; nhóm các dự án mua sắm trang thiết bị y tế; mở rộng BV Bà Rịa…
Tuy nhiên trong giai đoạn sau sáp nhập, Sở Y tế TP.HCM cũng xác định một trong các vấn đề cần tập trung tháo gỡ là các dự án xây dựng mới, kế hoạch sử dụng và các dự án còn vướng mắc, gồm:
Bệnh viện Trưng Vương vướng mắc do nhà thầu đang khó khăn tài chính gây ảnh hưởng đến tiến độ công trình; Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường ở Bình Dương chưa bàn giao cho Sở Y tế;
Bệnh viện Lao - Bệnh phổi và BV Tâm thần mới được bàn giao hồ sơ xây dựng, nghiệm thu công trình, chưa có quyết định bàn giao của cấp thẩm quyền (nhà, đất);
Đối với Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, dự án đang bị điều tra, khởi tố liên quan đến gói thầu số 25 nên chưa thực hiện được nội dung kiểm toán nội bộ, chưa ban hành báo cáo kiểm toán. Năm 2024, Sở Y tế được bố trí 73.628 tỷ đồng nhưng không thể giải ngân được do nguyên nhân trên;
Với dự án Bệnh viện Nhân dân Gia Định, UBND TP.HCM đã có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu, đề xuất chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công theo đề nghị của Sở Xây dựng.
(CLO) ĐHĐCĐ LPBank 2026 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (tương ứng gần 9.000 tỷ đồng); mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 5% so với năm trước, đạt 14.982 tỷ đồng và mở ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC).
(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
(CLO) Bitcoin áp sát 80.000 USD rồi quay đầu giảm về quanh 77.700 USD, phản ánh tâm lý thận trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu mới từ thị trường công nghệ toàn cầu.
(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
(CLO) ĐHĐCĐ Techcombank 2026 bổ sung phương án chia cổ tức 7% bằng tiền và bổ sung thêm phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 67%. Ngân hàng cũng xây dựng hai kịch bản kinh doanh nhằm linh hoạt điều hành và chủ động ứng phó với thị trường.
Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) công bố lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 303 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, tương đương 27% kế hoạch năm. Đặc biệt tỷ lệ ROE tiếp tục tăng lên mức 37,9% (quý 4/2025 đạt 34,4%).
(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.