TP HCM trước giờ ‘G’ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(CLO) Ngày mai (1/7), TP HCM chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Trước giờ ‘G’, người dân trên địa bàn TP HCM vui mừng, phấn khởi, đặt nhiều niềm tin vào Đảng, Nhà nước.

Ngày 30/6, tại TP HCM đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết của Trung ương về thành lập TP HCM mới trên cơ sở hợp nhất Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP HCM.

Ngày mai (1/7), TP HCM chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đất nước.

z6755716998626_7205be3e4f36ae94680d28704c774cd1.jpg
Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Bình bắt đầu vận hành chính quyền hai cấp từ sáng 30/6.

Ghi nhận của phóng viên, trước ngày sáp nhập, không khí trên địa bàn TP HCM vô cùng náo nhiệt, cờ, băng rôn, pano… được trang hoàng lộng lẫy, người dân ai nấy đều phấn khởi.

Cô Nguyễn Hương, người dân phường Bàn Cờ, TP HCM chia sẻ: “Là người dân sinh ra và lớn lên ở TP HCM, tôi thấy việc sáp nhập rất cần thiết. Những ngày qua, theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tôi cảm nhận được luồng gió mới trước ngày sáp nhập, hy vọng bộ máy nhà nước sẽ trở nên hiện đại và tinh gọn hơn, cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao”.

z6755994492181_b18c456fb42084b28caed284d8bd6da7.jpg
Trụ sở HĐND - UBND phường Lái Thiêu.

Với bạn trẻ Linh Duyên, em cảm nhận bản thân đang hoà mình vào sự kiện trọng đại của quốc gia. “Không khí sáp nhập đã đến rất gần, dù phải chia tay tên gọi phường cũ nhưng em cảm nhận đây là sự thay đổi ngoạn mục, có tính đột phá, tạo tiền đề cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới”, Linh Duyên nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, bắt đầu từ ngày 30/6, nhiều phường trên địa bàn TP HCM bắt đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp và sẵn sàng đi vào hoạt động chính thức trong ngày mai.

z6755622897951_c92bafa53c0afb020f61cd4465830a72.jpg
Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - Uỷ ban MTTQ phường Phú Nhuận.

Tại phường Tân Bình, nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính bày tỏ sự hài lòng vì sự nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm được nhiều thời gian so với trước đây.

Ở phường Phú Nhuận, đội ngũ hơn 200 cán bộ, công chức, người lao động đã sẵn sàng bước sang trang mới. “Đến thời điểm này, mọi thứ đều vận hành thông suốt, ổn định, bao gồm các văn bản, hệ thống kết nối trực tuyến từ TP HCM đến cơ sở. Tinh thần chung của anh em rất phấn khởi, trung tâm hành chính công sẵn sàng phục vụ người dân từ ngày mai”, bà Trần Thị Mai Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Phú Nhuận nói.

z6755704001753_be7ecb9e06632c33c1f74ee1c4f9f76d.jpg
Đội ngũ cán bộ, công chức phường Sài Gòn trước ngày sáp nhập.

Thời gian qua, phường Phú Nhuận đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác truyền thông, xây dựng các trang Fanpage và các hình thức trực tiếp nhằm phổ biến nội dung các nghị quyết, quyết định liên quan đến tổ chức bộ máy mới.

Đồng thời, thành lập tổ chức Đảng mới, tiếp nhận cơ sở Đảng từ Quận ủy Phú Nhuận cũ và hoàn thiện bộ máy giúp việc.

Tại phường Sài Gòn, bắt đầu từ 8h sáng 30/6, Trung tâm phục vụ hành chính công của phường chính thức hoạt động, thay thế bộ phận một cửa của UBND quận 1 trước đây.

Các phường khác trên địa bàn TP HCM cũng đã sẵn sàng tâm thế bước vào 'kỷ nguyên mới' của đất nước.

Trước đó, phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành phố cùng các quyết định của Trung ương Đảng thành lập đảng bộ và nhân sự lãnh đạo địa phương tại TP HCM, Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Hôm nay là một ngày lịch sử trọng đại, chúng ta đang chứng kiến một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, mang lại rất nhiều cảm xúc. Đó là lễ công bố chính thức các quyết định, nghị quyết của Trung ương về việc thành lập TP HCM mới, kết thúc sứ mệnh của 38 đơn vị hành chính cấp huyện, đồng thời thành lập mới 168 xã, phường và đơn vị hành chính đặc thù.

Ông Nên cho biết, từ ngày mai, 1/7, TP HCM sẽ trở thành một thực thể hành chính - kinh tế có vị thế mới trên bản đồ các đô thị lớn trong khu vực và trên thế giới.

"Thành phố mang trong mình khát vọng lớn và cơ hội lịch sử để tối ưu hóa tiềm năng phát triển kinh tế vượt trội, sớm trở thành siêu đô thị đa trung tâm, đa ngành, đa chức năng, có vị thế toàn cầu, hiện thực hóa tiến trình xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

Đến giờ phút này, toàn hệ thống chính trị của TP HCM mới đã sẵn sàng. Nhân dân đang kỳ vọng. Và ngày mai sẽ bắt đầu từ chính hôm nay”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: