TP Huế: Ngày hội Ký ức tuổi thơ 'đánh thức' phố cổ Bao Vinh

(CLO) Ngày hội “Ký ức tuổi thơ trong lòng phố cổ” là dịp để người dân và du khách cùng trở về với những ký ức tuổi thơ thân thuộc, hòa mình vào không gian di sản của thương cảng cổ nổi tiếng một thời.

Từ ngày 29/5 đến 31/5, tuyến phố đi bộ Bao Vinh sẽ trở thành không gian văn hóa cộng đồng đậm chất hoài niệm với Ngày hội “Ký ức tuổi thơ trong lòng phố cổ”.

Sự kiện do UBND phường Hóa Châu, TP Huế tổ chức, nhằm quảng bá giá trị văn hóa phố cổ Bao Vinh, phát triển du lịch cộng đồng và tạo thêm sức sống cho kinh tế đêm địa phương.

Diễn ra từ 17h30 đến 22h00 hàng ngày trên tuyến phố đi bộ Bao Vinh (từ cầu Bao Vinh đến cống Địa Linh), Ngày hội là dịp để người dân và du khách cùng trở về với những ký ức tuổi thơ thân thuộc, hòa mình vào không gian di sản, văn hóa sông nước và nhịp sống xưa của vùng đất Bao Vinh, thương cảng cổ nổi tiếng một thời của Huế.

1bvinh2.jpg
Không gian phố cổ Bao Vinh về đêm, nơi sẽ diễn ra Ngày hội “Ký ức tuổi thơ trong lòng phố cổ”. Ảnh: HNN

Điểm nhấn của Ngày hội là không gian “Passport di sản” gồm 5 trạm trải nghiệm đặt tại các hiên nhà cổ và xóm Ớt Bao Vinh. Tại đây, các em nhỏ sẽ được tham gia làm diều, chong chóng, quạt truyền thống, đèn hoa đăng, tô tượng, vẽ và làm bánh dân gian. Sau mỗi trạm, các em sẽ được đóng dấu vào cuốn “Passport di sản” như một cách lưu giữ ký ức tuổi thơ giữa không gian phố cổ.

Tại cụm không gian “Ký ức sông nước” ở khu vực bến thuyền và chợ Bao Vinh, du khách sẽ được trải nghiệm không khí lễ hội đậm chất miền sông nước với các hoạt động như lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, chương trình trao quà “Vòng tay yêu thương”, hội thi “Em làm hướng dẫn viên du lịch”, biểu diễn múa rối nước truyền thống và đêm hoa đăng ước nguyện bên bến Bao Vinh.

Đặc biệt, không gian ẩm thực và quà vặt tuổi thơ sẽ đưa du khách trở về với những hương vị quen thuộc gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Huế như chè Huế, bánh tằm, thạch xoa, cốm, kẹo kéo, bắp nướng, bánh bèo, bún bò, cơm hến… Những món ăn dân dã giữa không gian phố cổ bên dòng sông sẽ tạo nên trải nghiệm gần gũi và đầy cảm xúc cho du khách khi đến với Bao Vinh.

Bên cạnh đó, cụm hoạt động “Trí tuệ và nhân văn” tại đình làng Bao Vinh sẽ tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu lịch sử - văn hóa Hóa Châu và Bao Vinh, chợ sách thiếu nhi 0 đồng cùng lễ phát động cuộc thi vẽ tranh “Viết tiếp ước mơ phố cổ”.

Dọc tuyến phố đi bộ, không khí lễ hội sẽ được khuấy động bằng các màn múa lân đường phố, catwalk chủ đề “Ngày xửa - ngày xưa”, âm nhạc truyền thống, acoustic, trò chơi dân gian và hoạt động kể chuyện di sản tại các nhà rường cổ.

1bvinh1.jpg
Không gian Ngày hội tái hiện sinh động những giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống cộng đồng và tuổi thơ của nhiều thế hệ. Ảnh: VSH

Ngày hội “Ký ức tuổi thơ trong lòng phố cổ” được xây dựng theo tinh thần giữ lại nét mộc mạc của Bao Vinh xưa. Từ các gian hàng quà vặt tuổi thơ, vật dụng tre, giấy, lá chuối đến những hoạt động trải nghiệm trong nhà rường cổ đều hướng tới câu chuyện bảo tồn di sản và khuyến khích người dân địa phương trở thành chủ thể của không gian lễ hội. Trong toàn bộ không gian ngày hội, ban tổ chức ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, hạn chế túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần.

Với sự kết hợp giữa văn hóa, di sản, du lịch cộng đồng và các hoạt động dành cho trẻ em, “Ký ức tuổi thơ trong lòng phố cổ” được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm sinh khí cho kinh tế đêm, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu phố cổ Bao Vinh trở thành điểm đến “Di sản sống - kinh tế xanh - văn minh và nghĩa tình” của TP Huế.

Xem thêm

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

(CLO) Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn ở Bắc Ninh phải gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tiếp nối truyền thống văn hóa, lịch sử của cộng đồng và dân tộc tại nơi mới.

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

(CLO) Lễ hội Thắk Côn (lễ hội Cúng dừa) là nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, mang ý nghĩa cầu bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

(CLO) Điểm nhấn của Lễ hội Ngàn hoa là không gian rực rỡ được tạo nên từ hàng ngàn loài hoa, trong đó nhiều giống hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên hòa quyện cùng các loài hoa đến từ các vùng miền trên cả nước.

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt từ kiến trúc, lễ hội, nghệ thuật, nghề thủ công, ẩm thực và tri thức của 54 dân tộc. Nhưng nguồn lực ấy chỉ có thể tạo ra giá trị bền vững khi cộng đồng được tham gia, ghi nhận và hưởng lợi.

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

(CLO) Ngày 22/8, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo khoa học “Tế tửu Quốc Tử Giám Hà Công Trình và truyền thống hiếu học dòng họ Hà tại Hà Tĩnh”.

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

(CLO) Trong khuôn khổ chương trình “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”, không gian văn hóa miền Tây tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc sắc về ẩm thực, nghệ thuật và đời sống văn hóa Nam Bộ.

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

(CLO) Triển lãm “Ký họa đô thị Đà Nẵng” mang đến 69 tác phẩm- những góc nhìn đa dạng về một Đà Nẵng năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu chiều sâu lịch sử, văn hóa.

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

(CLO) Thông tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội có thể lan truyền nhanh, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, cần hoàn thiện chế tài, tăng tốc độ phản hồi thông tin chính thống và ứng dụng AI để sàng lọc, cảnh báo nội dung có nguy cơ gây hại.

Cỡ chữ bài viết: