Khâm Thiên Giám và Phủ Phụ Chính ở Huế được xếp hạng Di tích quốc gia

(CLO) Phủ Phụ Chính và Khâm Thiên Giám - hai cơ quan quan trọng của triều Nguyễn vừa được xếp hạng Di tích quốc gia.

Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, Bộ VHTT&DL vừa chính thức xếp hạng Di tích quốc gia đối với hai công trình quan trọng dưới triều Nguyễn là Phủ Phụ Chính và Khâm Thiên Giám.

Phủ Phụ Chính được thành lập đầu thế kỷ XX, là nơi làm việc của các phụ chính đại thần - những người thay vua xử lý triều chính khi nhà vua còn nhỏ hoặc trong giai đoạn đặc biệt. Di tích hiện ở số 79 Nguyễn Chí Diểu, phường Phú Xuân, cạnh khu Lục Bộ, gồm tòa chính đường và các hạng mục phụ trợ.

1pc1.jpg
Di tích Phủ Phụ Chính trong Kinh thành Huế. Ảnh: TL

Công trình Phủ Phụ Chính mang phong cách kiến trúc giao thoa Đông - Tây, phổ biến vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Dù chịu ảnh hưởng kiến trúc Pháp, Phủ Phụ Chính vẫn giữ nhiều yếu tố truyền thống, tạo nên giá trị thẩm mỹ đặc sắc. Đây là di tích phản ánh hoạt động của bộ máy chính quyền triều Nguyễn giai đoạn cuối.

Từ năm 2015, khu vực này từng được khai thác thành Không gian văn hóa Lục Bộ với hoạt động trưng bày, dịch vụ văn hóa làng nghề Huế. Tuy nhiên, sau khi đơn vị khai thác hết hạn hợp đồng, hoạt động đã tạm dừng.

Di tích Khâm Thiên Giám triều Nguyễn hiện nay đóng tại 82 Hàn Thuyên, cách Phủ Phụ Chính không xa. Công trình di tích này đã xuống cấp nghiêm trọng trong một thời gian dài, hiện được đơn vị quản lý di tích rào chắn, gia cố, chống đỡ.

Theo tư liệu lịch sử, Khâm Thiên Giám Ty được thành lập dưới thời vua Gia Long, có nhiệm vụ quan sát thiên văn, dự báo thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ và phụ trách địa lý phong thủy cho triều đình. Tuy nhiên, vị trí trụ sở ban đầu của cơ quan này chưa được xác định rõ.

Đến thời vua Minh Mạng, Khâm Thiên Giám được đặt tại phường Nam An trong Kinh thành Huế, cạnh Quan Tượng Đài. Công sảnh chính thức được xây dựng và ghi nhận trong sử liệu với quy mô 5 gian. Vua Minh Mạng cho xây Quan Tượng Đài ở góc Tây Nam Kinh thành, còn gọi là Nam Đài. Trên đài có Bát Phong Đình và cờ xem gió, là nơi thu thập dữ liệu thiên văn phục vụ hoạt động của Khâm Thiên Giám.

Đến thời Khải Định, Khâm Thiên Giám được dời về vị trí hiện nay. Việc di dời cho thấy chức năng và vai trò của cơ quan này đã thay đổi trong bộ máy hành chính triều Nguyễn.

Nguyên nhân có thể do đầu thế kỷ XX, chính quyền bảo hộ Pháp xây dựng các đài khí tượng hiện đại ở Đông Dương với khả năng dự báo tốt hơn; đồng thời lịch Tây được sử dụng rộng rãi, khiến vai trò của Khâm Thiên Giám thu hẹp còn xem ngày giờ và phong thủy phục vụ nội bộ triều đình.

1pc2.jpg
Hình ảnh bản đồ các chòm sao, vì tinh tú còn lưu giữ bên trong di tích Khâm Thiên Giám. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế

Tư liệu về quy mô kiến trúc của di tích Khâm Thiên Giám không nhiều, dù vậy công trình vẫn lưu giữ dấu ấn kiến trúc thời Khải Định - Bảo Đại. Đây là giá trị lịch sử quan trọng, làm cơ sở đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia và bảo tồn di tích độc đáo còn lại duy nhất ở Việt Nam.

Đặc biệt, Khâm Thiên Giám vẫn còn lưu giữ các bản đồ tinh tú, chòm sao, phản ánh hoạt động của cơ quan chuyên phụ trách thời tiết, khí hậu dưới triều Nguyễn.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: