TP.Hải Dương: Sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Thứ ba, 24/03/2020 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đến thời điểm này tuy chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố, nhưng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Hải Dương đã và đang chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19.

Thành phố Hải Dương là trung tâm văn hóa tỉnh Hải Dương, nơi có mật độ dân số cao, giao thông thuận lợi, nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn nên nguy cơ lây nhiễm và có thể bùng phát dịch bệnh là rất khó lường. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid- 19 thành phố đã xây dựng các phương án theo kịch bản chi tiết, triển khai thực hiện đồng bộ trên phạm vi toàn thành phố. 

Thành ủy Hải Dương họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 (nguồn: Trang tin điện tử thành phố)

Thành ủy Hải Dương họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 (nguồn: Trang tin điện tử thành phố)

Đặc biệt, sau khi phát hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại tỉnh Hải Dương trên địa bàn huyện Thanh Miện; Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid- 19 thành phố Hải Dương tiếp tục yêu cầu các ngành, các địa phương đẩy mạnh việc giám sát, phát hiện kịp thời những trường hợp từ nước ngoài về, hay từ các địa phương khác đã có người nhiễm virus SARS-CoV-2 đến để tiếp cận, hướng dẫn việc khai báo y tế, thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định.

Chuẩn bị chu đáo về nhân lực, phương tiện, vật tư y tế, lương thực thực phẩm để phục vụ cho các khu vực dân cư cần phải cách ly, những trường hợp cách ly tập trung và điều trị bệnh khi bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Tăng cường công tác quản lý thị trường, bình ổn giá cả hàng hóa, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp đầu cơ, tăng giá làm lũng đoạn thị trường.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid- 19 thành phố Hải Dương họp triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh Covid- 19(nguồn: Trang tin điện tử thành phố)

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid- 19 thành phố Hải Dương họp triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh Covid- 19(nguồn: Trang tin điện tử thành phố)

Tiến hành diễn tập việc ứng phó với dịch bệnh Covid- 19 theo từng cấp độ với phương châm 4 tại chỗ. Huy động lực lượng y tế dự phòng gồm các y, bác sỹ đã về hưu cùng tham gia. Thực hiện nghiêm việc dừng các hoạt động tôn giáo, vui chơi giải trí, lễ hội tập trung đông người. Xử lý kịp thời những nhà hàng, điểm kinh doanh ăn uống vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid- 19 thành phố yêu cầu tất cả các cấp, các ngành, các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố. Duy trì thường trực 24/24 giờ tại nơi quy định, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo với ban chỉ đạo thành phố. Có hình thức xử lý thích đáng đối với những tập thể, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19.

Cùng với đó tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thành phố chủ động thực hiện tốt các biện pháp tự phòng ngừa, khai báo y tế kịp thời, chấp hành các biện pháp cách ly khi cần thiết, góp phần tích cực cùng thành phố thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn.

Kim Cương

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống