TP.HCM: Thêm gần 6.000 ca mắc Covid-19 mới sau 24 giờ

Thứ hai, 26/07/2021 20:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 26/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết TP ghi nhận thêm 4.283 ca Covid-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân mới sau một ngày là gần 6.000 người.

Sau 24 giờ, TP.HCM ghi nhận thêm 5.997 ca bệnh Covid-19. Ảnh: vtc.vn

Sau 24 giờ, TP.HCM ghi nhận thêm 5.997 ca bệnh Covid-19. Ảnh: vtc.vn

Cụ thể, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) TP.HCM, tính từ 6h đến 18h30 ngày 26/7, Bộ Y tế công bố thêm 4.283 ca mắc Covid-19 mới tại TP.HCM.

Như vậy tính từ 18h30 ngày 25/7 đến 18h30 ngày 26/7, thành phố ghi nhận tổng số 5.997 ca mới.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố có tổng cộng 66.422 bệnh nhân Covid-19 được công bố.

HCDC cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, TP.HCM tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng đến hết ngày 1/8. Để thực hiện triệt để hơn nữa việc giảm mật độ lưu thông trên đường, từ ngày 26/7 đến ngày 1/8, thành phố yêu cầu mọi người hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18h đến 6h hàng ngày, trừ một số trường hợp được cho phép.

Sau chuyến tàu vận chuyển hơn 700 người dân từ TP.HCM về Hà Tĩnh, sắp tới Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục tổ chức chạy các đoàn tàu vận chuyển người dân các tỉnh miền Trung đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê.

Theo dự kiến, tàu HUE2 sẽ xuất phát đưa 320 người từ TP.HCM về Huế lúc 15h20 ngày 27/7 và tàu SE18 sẽ xuất phát đưa 400 người về ga Quảng Trị lúc 15h05 ngày 29/7. Bên cạnh đó, ngành đường sắt còn nhận vận chuyển miễn phí đối với các đoàn y, bác sĩ được cử vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam tham gia hỗ trợ chống dịch.

Thành phố đã và đang thực hiện nhiều biện pháp tăng cường, siết chặt để tách F0 ra khỏi cộng đồng, nỗ lực điều trị để hạn chế tối đa người tử vong. Hơn lúc nào hết, thành phố mong muốn nhận được sự hợp tác, đồng hành của người dân trong việc tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và triệt để thực hiện giãn cách giữa nhà với nhà.

PV

Bình Luận

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống