TPHCM xử phạt 9 triệu đồng 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn mức cao nhất dịp Tết Dương lịch

Chiều 1/1, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện 2 người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt ngưỡng cao nhất, mỗi trường hợp bị phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng theo quy định.

Ngày 1/1, tại TPHCM, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện 2 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt ngưỡng cao nhất theo quy định, mỗi trường hợp bị xử phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong thời hạn 23 tháng.

Diễn biến kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn

Chiều 1/1, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM, tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường thuộc khu vực đảm trách.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn
Ông M.V.T uống bia rồi lái xe bị CSGT phát hiện nồng độ cồn. Ảnh: Nguyên Chân

Khoảng 15h20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện ông M.V.T (sinh năm 1972, quê Cần Thơ) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hoàng Hữu Nam, phường Tăng Nhơn Phú, có dấu hiệu không tỉnh táo nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy, ông T vi phạm ở mức 0,450 mg/lít khí thở, vượt ngưỡng cao nhất theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, ông T không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe. Sau đó, lực lượng CSGT đã đưa ông T về trụ sở để lập hồ sơ xử lý.

Trình bày với lực lượng chức năng, ông T cho biết mình là công nhân, được nghỉ làm dịp Tết Dương lịch nên sang nhà bạn ăn nhậu mừng năm mới. "Tôi uống chừng 4 lon bia rồi chạy xe về vì nghĩ nhà gần. Không ngờ lại bị kiểm tra và xử phạt", ông T nói.

Ảnh: Nguyên Chân
CSGT tạm giữ phương tiện của ông M.V.T. Ảnh: Nguyên Chân

Trước đó khoảng một giờ, tại khu vực vòng xoay Linh Xuân (phường Linh Xuân), tổ công tác cũng phát hiện ông P.Đ.T (phường Dĩ An) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,624 mg/lít khí thở.

Kết quả xử lý và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Theo quy định, với mức nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, cả hai trường hợp trên đều bị xử phạt 9 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong thời hạn 23 tháng.

Ngoài hai trường hợp nêu trên, trong ngày đầu năm mới, Đội CSGT Rạch Chiếc còn phát hiện và xử lý nhiều tài xế khác vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Phòng CSGT Công an TPHCM đã đồng loạt ra quân cao điểm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026.

Trong đợt cao điểm này, lực lượng CSGT tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia, ma túy khi lái xe, vi phạm trong vận tải hành khách, chở quá tải, chở quá số người quy định, dừng đỗ và đón trả khách sai quy định.

Xem thêm

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông để điều tra hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: