Trái đất sắp bắt được một mặt trăng khác

(CLO) Trái đất sắp có thêm một "mặt trăng nhỏ" mới, nhưng hiện tượng này sẽ không tồn tại lâu.

Các nhà thiên văn học cho biết tiểu hành tinh mới phát hiện có tên 2024 PT5 sẽ tạm thời bị lực hấp dẫn của Trái đất giữ lại, giúp nó quay quanh Trái đất từ ngày 29/9 đến ngày 25/11. Sau đó, thiên thạch không gian này sẽ quay trở lại quỹ đạo nhật tâm, tức là quỹ đạo quanh Mặt trời.

Thông tin chi tiết về mặt trăng nhỏ tạm thời và quỹ đạo hình móng ngựa của nó đã được công bố trong Ghi chú nghiên cứu của Hiệp hội Thiên văn học Mỹ vào tháng này.

Minh họa cảnh tượng khi mặt trăng nhỏ này bay quanh Trái đất:X

Các nhà thiên văn học lần đầu tiên phát hiện tiểu hành tinh này vào ngày 7/8 bằng cách sử dụng đài quan sát đặt tại Nam Phi thuộc Hệ thống cảnh báo cuối cùng về tác động của tiểu hành tinh trên Trái đất (ATLAS) do NASA tài trợ.

Tác giả chính của nghiên cứu Carlos de la Fuente Marcos tại Đại học Complutense Madrid cho biết tiểu hành tinh  2024 PT5 có đường kính khoảng 11 mét, không có nguy cơ va chạm với Trái đất trong vài thập kỷ tới. Tảng đá vũ trụ này sẽ quay quanh quỹ đạo cách xa khoảng 4,2 triệu km hoặc khoảng 10 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng.

De la Fuente Marcos cho biết những tiểu hành tinh bay qua Trái đất trong thời gian ngắn này là những mặt trăng nhỏ trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. Hiện tượng trăng nhỏ ngắn có thể xảy ra nhiều lần trong một thập kỷ, nhưng hiện tượng trăng nhỏ dài rất hiếm và chỉ xảy ra sau mỗi 10 hoặc 20 năm.

Các tiểu hành tinh không dễ trở thành mặt trăng nhỏ vì chúng phải di chuyển với tốc độ và hướng phù hợp để bị lực hấp dẫn của Trái đất giữ lại. De la Fuente Marcos cho biết: "Để trở thành một mặt trăng nhỏ, một vật thể bay tới phải tiếp cận Trái đất từ ​​từ ở cự ly gần".

Ông nói thêm rằng các tiểu hành tinh trở thành mặt trăng nhỏ sẽ bay cách Trái đất trong phạm vi 4,5 triệu km với tốc độ dưới 3.600 km/h.

Tiểu hành tinh 2024 PT5 có nguồn gốc từ vành đai tiểu hành tinh Arjuna, bao gồm các tiểu hành tinh nhỏ có quỹ đạo quanh mặt trời tương tự như quỹ đạo của Trái đất.

De la Fuente Marcos và các đồng nghiệp có kế hoạch quan sát 2024 PT5 để thu thập thêm dữ liệu và thông tin chi tiết bằng cách sử dụng đài thiên văn Gran Telescopio Canarias và Two-Meter Twin Telescope, cả hai đều nằm trên quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Nhưng ông cho biết tiểu hành tinh này sẽ quá nhỏ và mờ để các kính thiên văn nghiệp dư hoặc ống nhòm có thể quan sát được. Nó sẽ không tạo ra bất kỳ hiệu ứng nào có thể quan sát được trên Trái đất.

Sau 56,6 ngày, lực hấp dẫn của Mặt trời sẽ đưa tiểu hành tinh 2024 PT5 trở lại quỹ đạo bình thường của nó.

Nhưng theo nghiên cứu, thiên thạch này dự kiến ​​sẽ bay ngang qua Trái đất ở khoảng cách 1,7 triệu km vào ngày 9/1/2025, trước khi "rời khỏi vùng lân cận Trái đất ngay sau đó, cho đến lần quay trở lại tiếp theo vào năm 2055".

Khi tiểu hành tinh 2024 PT5 quay trở lại, các nhà thiên văn học dự đoán nó sẽ trở thành mặt trăng nhỏ của Trái đất trong vài ngày vào tháng 11/2055 và một lần nữa trong vài tuần vào đầu năm 2084.

Ngọc Ánh (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: