Trần Tiến ngẫu hứng đàn, hát cùng Trần Mạnh Tuấn trong bệnh viện

Chủ nhật, 24/10/2021 16:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, tại bệnh viện Quân y 175 TP.HCM đã diễn ra một đêm nhạc đầy ngẫu hứng do nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng nhạc sĩ Trần Tiến biểu diễn nhằm tri ân các y bác sĩ tại bệnh viện. Nhạc sĩ Trần Tiến đệm guitar và hát bè trên nền nhạc saxophone.

Theo ông Nguyễn Trung Trực - đại diện cho nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cho biết, trước đây nhạc sĩ Trần Tiến cũng từng điều trị tại bệnh viện 175. Sau khi TP.HCM nới bỏ giãn cách, nhạc sĩ Trần Tiến đã tới bệnh viện để tái khám và thăm nhạc sỹ Trần Mạnh Tuấn. Rồi trong khi trò chuyện với nhau, nhạc sĩ Trần Tiến đã nảy ra ý định làm một “đêm nhạc bỏ túi” nho nhỏ để tri ân các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân trong thời gian vừa qua.

X

Dù vẫn còn mệt và vẫn đang phải trị liệu nhưng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn vẫn đồng tình với nhạc sĩ Trần Tiến và cùng nhóm du ca Trịnh Công Sơn, cả 2 đã đem lại một đêm nhạc đầy ngẫu hứng.

Ông Trung Trực cho biết ban đầu, mọi người nghĩ nghệ sĩ chỉ chơi nhạc được vài câu như thường lệ, do sức còn yếu. Được các đồng nghiệp tiếp thêm "lửa", anh song tấu cùng Trần Tiến, sau đó biểu diễn tiết mục "Chị tôi" (Trần Tiến) dài 6 phút tặng đàn anh, hát "Hãy yêu nhau đi" (Trịnh Công Sơn) cùng nhóm Du ca. Ông Trực nói: "Nghị lực của Trần Mạnh Tuấn rất lớn".

"Anh Tiến bị ung thư giai đoạn 4, từng điều trị tại bệnh viện 175 nhưng sức khỏe đã hồi phục. Khi nới lỏng giãn cách xã hội, anh từ Vũng Tàu di chuyển thẳng vào bệnh viện, đặt hẳn một phòng kế bên nơi điều trị của Tuấn để được gần gũi, trò chuyện với anh những ngày qua. Hành động ấy khiến chúng tôi xúc động về tình nghệ sĩ. Trên hết họ mỗi ngày vẫn phải chiến đấu với bạo bệnh của mình", ông Trực chia sẻ thêm. 

Sau hơn một tháng rời khỏi phòng ICU, sức khỏe Trần Mạnh Tuấn tiến triển tốt từng ngày.  Anh sinh hoạt ăn uống, nói chuyện gần như bình thường. Nam nghệ sĩ hiện vẫn tích cực tập vật lý trị liệu theo chỉ định của bác sĩ để hồi phục việc đi đứng. Theo gia đình Trần Mạnh Tuấn, mọi người đều bất ngờ trước sự hồi phục bệnh tình kỳ diệu của anh. 

tran tien ngau hung dan hat cung tran manh tuan trong benh vien hinh 1

Trần Mạnh Tuấn ngẫu hứng chơi saxophone cùng Trần Tiến khi điều trị đột quỵ, tối 23/10. Ảnh: Trung Trực.

Nam nghệ sĩ cũng tập thổi kèn saxophone mỗi ngày với mong mỏi sớm được trở lại sân khấu biểu diễn. Trước đó, Trần Mạnh Tuấn cũng trình diễn một đoạn ngắn trong bài Diễm xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để dành tặng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm và động viên mình điều trị.

Trần Tiến - Trần Mạnh Tuấn có tình đồng nghiệp thân thiết, từng biểu diễn chung trong nhiều đêm nhạc. Năm 2003, khi thực hiện CD "Về quê", Trần Mạnh Tuấn giới thiệu bản hòa tấu "Chị tôi" trong album. CD tạo tiếng vang lớn với hàng trăm nghìn đĩa được bán ra, bản thu "Chị tôi" trở thành hit lớn của Trần Mạnh Tuấn, được anh lưu diễn khắp nơi.

BV

Bình Luận

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa