Tranh cãi về vấn đề Ukraine tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

(CLO) Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp để bàn về cuộc chiến ở Ukraine vào hôm thứ Tư (20/9), với sự xuất hiện trực tiếp lần đầu tiên của Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy kể từ khi nước này xung đột với Nga.

Sự có mặt của ông Zelenskyy đã tạo ra không khí căng thẳng trong cuộc họp. Đại sứ Nga Vassily Nebenzia đã phản đối việc Tổng thống Ukraine phát biểu khi bắt đầu cuộc họp, bởi Ukraine không nằm trong số 15 thành viên (gồm cả thường trực và không thường trực) của cơ quan quan trọng nhất của Liên hợp quốc này.

tranh cai ve van de ukraine tai hoi dong bao an lien hop quoc hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu trước Hội đồng Bảo an. Ảnh: LHQ

Sau đó, Thủ tướng Albania Edi Rama, với tư cách là người chủ trì phiên họp căng thẳng này, đã nói với ông Nebenzia: “Có một giải pháp cho vấn đề này. Nếu ông đồng ý, ông sẽ dừng chiến tranh và Tổng thống Zelenskyy sẽ không lên tiếng”.

Ông Nebenzia không đồng ý. Ông tiếp tục nói rằng phiên họp là một buổi diễn và chỉ trích ông Rama vì những gì nhà lãnh đạo này nói là mang tính chính trị hơn là đóng vai trò như một người bảo vệ tính khách quan của cuộc họp.

Nga đã nhiều lần nói rằng việc Ukraine nghiêng về phương Tây - bao gồm cả mong muốn gia nhập liên minh quân sự NATO - là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga.

Khi được đưa ra phát biểu, ông Zelenskyy muốn Hội đồng Bảo An tước tư cách thành viên thường trực và quyền phủ quyết của Nga, vì nước này đã tấn công Ukraine. Sau đó, ông Zelenskyy đã phải rời đi khi cuộc họp vẫn tiếp tục.

“Chúng ta nên thừa nhận rằng Liên hợp quốc đang rơi vào tình trạng bế tắc về các vấn đề xâm lược. Nhân loại không còn đặt hy vọng vào Liên hợp quốc khi nói đến việc bảo vệ biên giới chủ quyền của các quốc gia”, ông Zelenskyy nói.

Ông nói thêm: “Các cuộc thảo luận và dự án kéo dài nhiều năm về cải cách LHQ phải được chuyển thành một quá trình cải cách khả thi... Việc sử dụng quyền phủ quyết, đó là điều cần phải cải cách”.

tranh cai ve van de ukraine tai hoi dong bao an lien hop quoc hinh 2

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trước Hội đồng Bảo an. Ảnh: LHQ

Sau đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bảo vệ việc Nga sử dụng quyền phủ quyết là hợp pháp, cáo buộc Kiev và phương Tây áp dụng “tiêu chuẩn kép” trong việc thực hiện các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và đang chống lại nước này.

Ông nói: “Điều này bao gồm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của họ, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn lãnh thổ cũng như quyền tự quyết của các dân tộc”.  

Hiến chương Liên hợp quốc là tài liệu thành lập của Liên hợp quốc và hệ thống hóa các nguyên tắc chính của quan hệ quốc tế, bao gồm sự bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia và cấm sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Huy Hoàng (theo LHQ, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: