Trao danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú” cho 66 nghệ nhân

(CLO) Tối 20/12, UBND TP Hà Nội, Sở Văn hoá và Thể thao (VHTT) phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng Thành phố tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” cho 66 nghệ nhân trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III - năm 2022.

Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước nhằm tôn vinh các nghệ nhân đã có những đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội; động viên, khích lệ, tuyên truyền đến thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống, duy trì và phát huy các di sản văn hóa quý báu của cha ông truyền lại.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: "Trong những năm qua, TP Hà Nội đã và luôn có những chính sách quan tâm tới công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể. Thành phố hiện có 1.793 di sản văn hoá phi vật thể đã được nhận diện và kiểm kê, bảo tồn, phát huy giá trị, trong đó có Hội Gióng ở đền Sóc và đền Phù Đổng được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Hát Ca trù được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO; 26 di sản thuộc nhiều loại hình được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những giá trị di sản văn hóa này không chỉ đang được phát huy trong đời sống hàng ngày tại các cộng đồng thôn, làng mà còn từng bước được giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế".

trao danh hieu nghe nhan nhan dan nghe nhan uu tu cho 66 nghe nhan hinh 1

Đồng chí Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại lễ trao tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III - 2022. Ảnh: Đình Trung

Trong năm 2015, với những cống hiến, 39 nghệ nhân của TP Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT). Đợt 2 năm 2019, có 7 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (NNND), có thêm 36 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu NNƯT và 1 nghệ nhân được truy tặng NNƯT.

Năm nay, trong số các NNƯT được phong tặng lần thứ Nhất và lần thứ Hai, có 11 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NNND, có thêm 54 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu NNƯT và 1 nghệ nhân được truy tặng danh hiệu NNƯT. Qua 3 lần phong tặng, Thành phố có 18 NNND và 113 NNƯT - dẫn đầu cả nước về số lượng nghệ nhân được phong tặng. Đây không chỉ là niềm vinh hạnh đối với các nghệ nhân, gia đình mà còn là niềm niềm vui lớn đối với cộng đồng, các ngành, các cấp của TP Hà Nội.

Đặc biệt, để ghi nhận những đóng đóng góp của các nghệ nhân, tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa 16 vừa qua, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định về việc đãi ngộ, hỗ trợ đối với các nghệ sĩ, nghệ nhân và Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thành phố.

"Đây là một trong những nội dung góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thành phố đúng định hướng, tránh nguy cơ mai một, thất truyền, hỗ trợ giáo dục lịch sử, phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân. Đồng thời hỗ trợ một phần cho các nghệ nhân, các Câu lạc bộ hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể có điều kiện thuận lợi trong việc thực hành, bảo vệ, phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa phi vật thể", phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định. 

trao danh hieu nghe nhan nhan dan nghe nhan uu tu cho 66 nghe nhan hinh 2

Các Nghệ nhân được trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III - 2022. Ảnh: Đình Trung

Trong tổng số 66 nghệ nhân của Hà Nội được Chủ tịch nước phong tặng năm 2022, huyện Phú Xuyên có số lượng nghệ nhân được phong tặng nhiều nhất với 20 nghệ nhân (2 NNND, 18 NNƯT). Tiếp đó là huyện Quốc Oai 10 nghệ nhân (1 NNND, 9 NNƯT), Đông Anh (9 NNƯT), Hoài Đức (1 NNND, 4 NNƯT), Ba Đình (4 NNƯT), Đan Phượng (2 NNND), Hoàn Kiếm (2 NNND, 1 NNƯT)…

Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian Ca trù có tới 9 nghệ nhân được phong tặng với 3 NNND, 6 NNƯT, trong đó có nghệ nhân trẻ tuổi nhất là Vũ Thị Ngân của CLB Ca trù Chanh Thôn, sinh năm 1989 và nghệ nhân lớn tuổi là NNND Ngô Văn Đảm - sinh năm 1928 thuộc CLB Ca trù Trung tâm phát triển âm nhạc Việt Nam. Đây là kết quả cho thấy Nghệ thuật trình diễn dân gian Ca trù trên địa bàn TP Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng mừng.

Đặc biệt, lần đầu tiên, loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Tuồng có tới 18 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu NNƯT ở 3 câu lạc bộ thuộc 3 huyện: Hoài Đức (3 nghệ nhân CLB tuồng Ngự Câu, xã An Thượng), Đông Anh (6 nghệ nhân CLB tuồng xã Xuân Nộn), Quốc Oai (9 nghệ nhân CLB tuồng Dương Cốc xã Đồng Quang).

Ở loại hình tri thức dân gian nặn Tò he có 9 nghệ nhân được phong tặng với 2 NNND và 7 NNƯT, đều thuộc CLB Tò he thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, trong đó nghệ nhân trẻ nhất sinh năm 1985 (Đặng Đình Sự) và nghệ nhân lớn tuổi sinh năm 1949 (NN Chu Tiến Công - đã mất tháng 10/2022).

Ở lĩnh vực tri thức dân gian về ẩm thực, NNND là Phạm Thị Tuyết (Ánh Tuyết). Bà là người đam mê ẩm thực, nắm giữ tri thức nghệ thuật ẩm thực truyền thống dân tộc và Hà Nội. NNND Ánh Tuyết đã tham gia, đóng góp vào thành công của nhiều sự kiện quan trọng của quốc gia, quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới.

Ở loại hình Hát Văn, có 7 nghệ nhân được phong tặng (1 NNND và 6 NNƯT), trong đó đặc biệt phải kể đến là nghệ nhân Hoàng Trọng Kha, sinh năm 1923, là Nghệ nhân lớn tuổi nhất TP Hà Nội được phong tặng NNƯT đợt này.

Nghệ nhân Lưu Ngọc Đức được phong tặng danh hiệu NNND với những hiểu biết về tín ngưỡng thờ Mẫu, thực hành nhuần nhuyễn các nghi lễ lối cổ truyền trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Ở loại hình trình diễn dân gian, có NNƯT Nguyễn Thị Minh Tâm (Minh Tám) với trình diễn Trống hội. Bà hiện là Trưởng đoàn Trống hội Thăng Long luôn tâm huyết, tích cực trong việc truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Các loại hình di sản khác, Hà Nội đều có các nghệ nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong việc bảo vệ, truyền dạy và phát huy giá trị các di sản, xứng đáng được vinh danh.

TP Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng nghệ nhân được phong tặng qua mỗi lần. Qua ba lần phong tặng, TP Hà Nội đã có 131 nghệ nhân với 18 NNND và 113 NNƯT trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể. Đây là niềm vinh dự và tự hào, đồng thời cũng là trọng trách để Thành phố có những chính sách quan tâm thiết thực hơn nữa tới các nghệ nhân, những báu vật nhân văn sống, những người giữ vai trò quan trọng trong sáng tạo, sở hữu, bảo tồn và truyền dạy các giá trị văn hóa dân gian.

Hình ảnh tại lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III - 2022

trao danh hieu nghe nhan nhan dan nghe nhan uu tu cho 66 nghe nhan hinh 3

Lãnh đạo, khách mời, nghệ nhân và toàn thể người dân Hà Nội thực hiện lễ chào cờ trước buổi lễ. Ảnh: Đình Trung

trao danh hieu nghe nhan nhan dan nghe nhan uu tu cho 66 nghe nhan hinh 4

Nhiều lãnh đạo, khách mời là các Giáo sư, Tiến sĩ đã có mặt tại buổi lễ. Ảnh: Đình Trung

trao danh hieu nghe nhan nhan dan nghe nhan uu tu cho 66 nghe nhan hinh 5

Cận cảnh khách mời dự sự kiện. Ảnh: Đình Trung

trao danh hieu nghe nhan nhan dan nghe nhan uu tu cho 66 nghe nhan hinh 6

Đồng chí đồng chí Bùi Hoài Sơn - PGS.TS Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội và đồng chí Chử Xuân Dũng (bên phải) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu cho các nghệ nhân. Ảnh: Đình Trung

trao danh hieu nghe nhan nhan dan nghe nhan uu tu cho 66 nghe nhan hinh 7

Nhiều nghệ nhân được trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú" tại buổi lễ. Ảnh: Đình Trung

trao danh hieu nghe nhan nhan dan nghe nhan uu tu cho 66 nghe nhan hinh 8

Đại diện các nghệ nhân được trao tặng danh hiệu phát biểu cám ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi nhận những cống hiến của họ trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể. Ảnh: Đình Trung

trao danh hieu nghe nhan nhan dan nghe nhan uu tu cho 66 nghe nhan hinh 9

Nghệ nhân Nhân dân Ngô Văn Đảm là một trong số những nghệ nhân nhiều tuổi nhất được trao tặng danh hiệu. Ảnh: Đình Trung

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: