Trao giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6

(CLO) Hội đồng giải đánh giá, giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021 đạt chất lượng chuyên môn cao và có sự hưởng ứng rộng rãi của những người làm báo khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

Chiều 12/5, tại TP. Cần Thơ, Tạp chí Người làm báo (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp UBND TP. Cần Thơ tổ chức lễ trao giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI - năm 2021 và phát động giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII - năm 2022.

trao giai bao chi ve dong bang song cuu long lan thu 6 hinh 1

Các tác giả đoạt giải nhất được trao giải

Bài liên quan

“Đánh thức” khát vọng có tác phẩm chất lượng cao dự Giải Báo chí Quốc gia trong từng phóng viên

Giải bóng bàn Hội Nhà báo Hưng Yên mở rộng năm 2022 khép lại thành công

Phải đầu tư công sức, trí tuệ từ chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, đến hoàn thiện tác phẩm

Nhà báo Trương Đức Minh Tứ: Chúng tôi xác định phải nỗ lực nhiều hơn, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm

Đến dự buổi lễ có ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Trần Việt Trường, Phó bí thư - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Giải lần này có 330 tác phẩm từ 40 đơn vị báo chí tham gia, gồm 13 đơn vị ở trung ương và 27 đơn vị ở các địa phương. Trong đó, 76 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo và ban tổ chức chọn trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải 3 và 10 giải khuyến khích.

Giải nhất thể loại báo in - báo điện tử thuộc về loạt bài 3 kỳ: Làm nông “tử tế” ở Đồng bằng sông Cửu Long của tác giả Nguyễn Văn Cộng (Khánh Trung) vào Huỳnh Thu Hà (Gia Bảo) - báo Cần Thơ.

Báo Cà Mau và báo Tuổi trẻ TP. HCM đồng giải nhì thể loại này với loạt bài 3 kỳ: Khi rừng được “cởi trói” của các giả Nguyễn Văn Phú (Nguyễn Phú) và tác phẩm Đồng bằng sông Cửu Long: 35 năm thay da đổi thịt của nhóm tác giả Hoàng Trí Dũng, Trần Công Sơn Lâm, Phạm Chí Quốc, Nguyễn Mậu Trường, Nguyễn An Thuận (Khắc Tâm), Huỳnh Bửu Đấu.

Ở thể loại phát thanh truyền hình, tác phẩm Tăng sức đề kháng cho nông sản đồng bằng của nhóm tác giả Phan Nguyễn Minh Xuân, Võ Tấn Hưng, Hồ Quốc Minh, Hà Thanh Hùng -Trung tâm Truyền hình Việt Nam Nam bộ đạt giải nhất.

Tác phẩm Vì sao nông dân ồ ạt bỏ đất phù sa? của tác giả Huỳnh Phương Thanh (Huỳnh Nguyễn) và Nguyễn Văn Khoe (Văn Khoe) – Đài PT-TH Vĩnh Long đứng thứ hai. Đồng giải nhì là phóng sự 3 kỳ: Giải bài toán lãng phí trong xây dựng nông thôn mới của các giả Đỗ Trung Thuận, Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Lý Tấn Đạt, Lê Tấn Khoa - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo, Trưởng Ban tổ chức giải đánh giá, các tác phẩm dự giải có nhiều hình thức thể hiện, đa dạng trong tất cả các lĩnh vực như xây dựng Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn bình thường mới, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông nghiệp xanh, vấn đề ứng dụng khoa học kỹ thuật thích ứng với biến đổi khí hậu, đầu ra cho sản phẩm, công tác phòng chống dịch Covid-19…

Nhiều tác phẩm tham gia dự giải được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao. Tác phẩm lọt vào vòng chung khảo là những tác phẩm tiêu biểu, phản ảnh toàn diện tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, an sinh xã hội, nông nghiệp xanh, an ninh quốc phòng... của Đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2021.

Tuy nhiên, giải năm nay còn thiếu vắng tuyến bài về chủ đề phòng chống tham nhũng, lãng phí, những bài bình luận, dự báo chuyên sâu, tạo hiệu ứng xã hội cao. Đồng thời, các tác phẩm được thể hiện theo hình thức mới như Long form, Mega story cũng chưa xuất hiện ở thể loại báo điện tử.

Sau chương trình trao giải, UBND TP. Cần Thơ tổ chức toạ đàm với chủ đề "Báo chí đồng hành cùng TP. Cần Thơ" đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan báo chí kết hợp hỗ trợ trong công tác thông tin tuyên truyền được kịp thời, kết nối các hoạt đông của TP. Cần Thơ với báo chí.

Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức nhằm góp phần động viên, khen thưởng kịp thời các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí có tác phẩm báo chí chất lượng tốt viết về Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, bổ ích, tạo “sân chơi” lành mạnh cho những người làm báo.

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: