Triển lãm 'Gieo xanh nơi đỉnh mây' tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ vùng cao

(CLO) Chiều 27/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), triển lãm “Gieo xanh nơi đỉnh mây” đã mang đến những lát cắt chân thực về hành trình thay đổi sinh kế và gìn giữ bản sắc của phụ nữ vùng cao.

Triển lãm do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Hull và Đại học Loughborough (Vương quốc Anh) tổ chức.

Đây là kết quả của đề tài nghiên cứu “Hành trình kể câu chuyện du lịch sinh thái của phụ nữ Việt Nam anh hùng thích ứng với biến đổi khí hậu” được triển khai từ 7/2024 đến tháng 12/2025.

Ảnh màn hình 2026-03-27 lúc 18.57.23
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm “Gieo xanh nơi đỉnh mây”. Ảnh: Trần Phương

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 27/3 đến ngày 10/4 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội).

Thông qua nghiên cứu, các đơn vị thực hiện đã ghi nhận vai trò tiên phong của phụ nữ dân tộc thiểu số tại các địa bàn như Hoàng Liên, Tả Van, Bản Hồ (nay là các xã Tả Van và Bản Hồ, tỉnh Lào Cai) trong việc bảo tồn di sản thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển du lịch sinh thái bền vững trước những thách thức của biến đổi khí hậu.

Ảnh màn hình 2026-03-27 lúc 19.02.10
Các đại biểu và khách tham quan tìm hiểu nội dung trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Trần Phương

Phát biểu tại triển lãm, bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết: “Triển lãm không chỉ để công chúng đến xem mà còn để cùng cảm nhận sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, giá trị của tri thức bản địa và vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ trong thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là dịp để tiếng nói của cộng đồng được cất lên, qua đó góp phần khẳng định vai trò của bảo tàng trong việc kết nối và lan tỏa các vấn đề xã hội, hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2026”.

Triển lãm được chia thành 3 chủ đề chính. Mở đầu với “Nơi đỉnh mây”, không gian trưng bày phác họa bức tranh tổng thể về đời sống và văn hóa của các dân tộc H'Mông, Dao, Giáy, Thái, Tày. Qua đó, triển lãm làm nổi bật mối gắn kết giữa con người với thiên nhiên và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tiếp nối, chủ đề “Trời đất đổi mình - Tôi cũng thế” phản ánh những tác động của biến đổi khí hậu và du lịch đến đời sống địa phương. Đồng thời, chủ đề này khắc họa khả năng thích ứng, tinh thần chủ động và sự sáng tạo của phụ nữ trong việc duy trì sinh kế và bảo tồn văn hóa.

Ảnh màn hình 2026-03-27 lúc 19.02.49
Không gian trưng bày chủ đề “Nơi đỉnh mây” tái hiện đời sống và văn hóa của các cộng đồng vùng cao. Ảnh: Trần Phương

Khép lại, chủ đề “Gieo xanh nơi đỉnh mây” mở ra kỳ vọng về một tương lai phát triển bền vững. Ở đó, những “mầm xanh” được vun đắp từ chính nội lực cộng đồng, từ ước mơ và nỗ lực của phụ nữ vùng cao trong hành trình thích ứng với biến đổi khí hậu.

Không gian trưng bày giới thiệu nhiều tư liệu hình ảnh, hiện vật và câu chuyện cá nhân gắn với đời sống lao động, sinh hoạt của phụ nữ vùng cao. Từ những nghề thủ công truyền thống, trang phục dân tộc cho đến các mô hình sinh kế mới, mỗi nội dung đều phản ánh nỗ lực bền bỉ trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa bản địa.

Nhìn nhận từ thực tế địa phương, chị Sùng Thị Lan - Giám đốc Hợp tác xã Mường Hoa (xã Tả Van, Lào Cai) cho biết, chị cùng bà con đã tận dụng những nguyên liệu truyền thống để tái chế thành sản phẩm lưu niệm; trồng cây xanh ven suối, thu gom rác thải, góp phần gìn giữ môi trường sống; tạo thêm sản phẩm phục vụ du lịch, cải thiện thu nhập cho người dân.

Ảnh màn hình 2026-03-27 lúc 19.03.28
Các bảng thông tin, hình ảnh tại khu trưng bày chủ đề “Trời đất đổi mình - Tôi cũng thế”. Ảnh: Trần Phương

Trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm “Phụ nữ Sa Pa bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa” được tổ chức với sự tham gia của các cơ quan quản lý, đơn vị bảo tồn, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng địa phương.

Tọa đàm tập trung thảo luận về tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động du lịch đến môi trường, sinh kế, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy vai trò của cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, trong phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Bên cạnh đó, workshop “Sắc màu di sản” sẽ diễn ra từ 9h00 đến 11h00 ngày 28/3 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, mang đến trải nghiệm sáng tạo với chất liệu thổ cẩm, góp phần giúp công chúng tiếp cận gần hơn với văn hóa truyền thống thông qua các hoạt động tái chế sản phẩm.

Ảnh màn hình 2026-03-27 lúc 19.04.02
Khách tham quan tìm hiểu thông tin, câu chuyện về phụ nữ vùng cao tại triển lãm. Ảnh: Trần Phương
Ảnh màn hình 2026-03-27 lúc 19.04.37
Người dân địa phương giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống tới khách tham quan. Ảnh: Trần Phương

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: