Ngày 4/5/1959, Nhà máy điện Vinh do Liên Xô giúp đỡ đã chính thức khánh thành, đem ánh sáng toả khắp thành thị. Nhà máy điện Vinh, nay là Công ty Điện lực Nghệ An, là “đứa con đầu lòng” của ngành điện lực miền Bắc. Trong quá trình xây dựng nhà máy, ngày 15/6/1957, cán bộ công nhân Nhà máy điện Vinh vinh dự được Bác Hồ về thăm.
Với công suất ban đầu 8.000 kW, Nhà máy đã đóng góp một phần quan trọng vào công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế xã hội ở Nghệ An trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: VGP
Các thế hệ cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực thi đua làm theo lời Bác, vượt qua mọi khó khăn gian khổ từ trong thời kỳ chiến tranh phá hoại đến những thách thức đặt ra phải đáp ứng trong thời kỳ đổi mới của đất nước, giữ gìn, xây dựng và phát triển đưa công ty lớn mạnh, làm tốt vai trò nhiệm vụ được giao tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển toàn diện về mọi mặt của Đất nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Từ năm 2010, ngành điện của tỉnh Nghệ An đã chuyển đổi mô hình hoạt động, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.
Công ty Điện lực Nghệ An và các đơn vị, cá nhân trực thuộc đã nhiều lần nhận các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước như Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhì…
Không ngừng nỗ lực đạt nhiều thành tích trong những năm qua, Công ty điện lực Nghệ An tiếp tục nhận được Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty Điện lực Nghệ An.
PV