Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách làm phim và MV tại Việt Nam

(CLO) Nhiều dự án âm nhạc và phim ngắn tại Việt Nam gần đây đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ở mức độ cao, từ tạo hình ảnh, dựng bối cảnh đến hậu kỳ.

Nổi bật là các sản phẩm của Solentic - tổ chức cộng đồng do đạo diễn Phạm Vĩnh Khương sáng lập với các MV “Mắt Bão”, “Lạy Trời” và phim ngắn “Shadow of The Wolf”.

Các tác phẩm này được sản xuất chủ yếu bằng phần mềm nội bộ AS (Art Super/AestheticSynth) kết hợp thiết bị di động, giúp rút gọn nhân sự và rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện.

z7275441629062_f880ad931c1d07e5600af75bffad3a86.jpg
Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương (bìa trái) luôn tâm huyết với các sản phẩm phim và MV của mình. Ảnh: NVCC

“Mắt Bão” (2024) được ê-kíp hoàn thành chỉ trong vài ngày; toàn bộ hình ảnh, bối cảnh và một phần âm thanh do AI tạo ra; dự án hướng đến hỗ trợ người dân vùng lũ miền Bắc. “Lạy Trời” (2025) sử dụng giọng hát thật của ca sĩ Tùng Dương, phần hình ảnh AI để nói về chủ đề cứu trợ thiên tai.

“Shadow of The Wolf” (2025) tái hiện hệ sinh thái rừng và nhân vật bằng công nghệ mô phỏng AI, truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường. Tác phẩm dự kiến ra rạp cuối năm 2025 và được quảng bá là một trong những phim điện ảnh Việt đầu tiên sản xuất gần như hoàn toàn bằng AI.

Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương cho biết, Solentic đang thử nghiệm mô hình sản xuất với đội ngũ chỉ 1 đến 3 người, dùng điện thoại thông minh và các công cụ AI để xử lý hầu hết các khâu từ storyboard đến dựng phim.

Nhiều thành viên của Solentic đã đạt giải thưởng đáng chú ý như Ngô Quốc Khang, Hồ Thu Thanh Thư, Trần Trường An, Phạm Xuân Tài (Vorin) và Phạm Đức Kiên, với các tác phẩm AI được vinh danh tại ISMA 2025, Artdentify, Seoul Global AI Film Festa hay trình chiếu tại Miami Art Tech Summit.

z7275438856323_064b0d5a9bb648ef5fdb6795ab31e0a2.jpg
Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương tiết lộ, Solentic đang thử nghiệm mô hình sản xuất với đội ngũ chỉ 1đến 3 người, dùng điện thoại thông minh và các công cụ AI để xử lý hầu hết các khâu từ storyboard đến dựng phim. Ảnh: NVCC

Ngoài Solentic, năm 2024 cũng ghi nhận nhiều MV AI gây chú ý như “Ngọt Lửa Thép”, “1824”, “Bức Tranh Đại Việt” và phim ngắn “Chạm”, tác phẩm phản ánh bạo lực gia đình do AI tạo dựng hoàn toàn và được nhiều hãng truyền thông quốc tế như HBO, NYT, BBC, Guardian, Reuters, Le Monde đưa tin.

Năm 2025, "Shadow of the Wolf" sẽ đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam một phim điện ảnh sản xuất 100% bằng AI được đưa vào rạp chiếu. Xu hướng này đặt ra nhiều câu hỏi về chi phí, chất lượng nghệ thuật, bản quyền và vai trò của nghệ sĩ, trong khi tỷ lệ áp dụng AI trong ngành phim, MV tại Việt Nam hiện chưa có thống kê chính thức.

Xem thêm

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

(CLO) Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá bộ phim điện ảnh “Trùm Sò”, nhà sản xuất kiêm diễn viên Thanh Thúy đã xuất hiện tại các rạp chiếu với hình ảnh hóa trang cổ trang, đảm nhận tạo hình nhân vật Bào Ngư trong phim, nhằm giao lưu và thu hút sự quan tâm của khán giả.
Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Điện ảnh Công an nhân dân đã công bố dự án phim mới mang tên “Nữ biệt động Sài Gòn”, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Hàm Trần sau thành công của “Tử chiến trên không”.
Cỡ chữ bài viết: