Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận bằng khen nhờ phim 'Địa đạo'

(CLO) Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật, thông qua phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối".

Chiều 13/10, đoàn lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh đến thăm và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất Bùi Thạc Chuyên.

Ông Bùi Thạc Chuyên được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật, thông qua tác phẩm điện ảnh "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối".

1(2).jpg
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Dũng trao bằng khen cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Ảnh: TCDL

Theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, từ khi “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” ra đời vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), bộ phim đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả trên cả nước và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn làm phim, nhà sản xuất, nhà phát hành để bộ phim được lan tỏa mạnh mẽ đến công chúng.

Đánh giá về bộ phim, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" là một bộ phim chân thực “hơn cả phim tài liệu”, đó là tài nghệ đáng trân trọng của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Bộ phim đã được chiếu phục vụ hơn 500 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh,và nhận được sự hưởng ứng, xúc động của nhiều đại biểu.

Ông Dũng gợi mở, TP Hồ Chí Minh còn nhiều chất liệu quý từ lịch sử như đặc công Rừng Sác hay các trận chiến bảo vệ Sài Gòn - Gia Định, có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các tác phẩm điện ảnh tương lai.

Thay mặt cho đoàn làm phim “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối”, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên xúc động với sự ghi nhận của thành phố, không chỉ riêng cá nhân ông mà với cả đoàn làm phim đã bỏ nhiều công sức để làm nên bộ phim được công chúng đón nhận.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cảm ơn lãnh đạo thành phố đã dành sự quan tâm rất lớn đến đoàn làm phim. Chính sự quan tâm đó đã giúp cho đoàn làm phim vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tác phẩm về đề tài lịch sử cách mạng.

Vị đạo diễn cũng hé lộ hành trình đầy thử thách để thực hiện bộ phim, từ việc lên ý tưởng trong suốt 10 năm, đến giai đoạn tiền kỳ, quay phim và hậu kỳ kéo dài hơn 2 năm. Đặc biệt là việc ghi hình trong hệ thống địa đạo thật, điều chưa từng được thực hiện trước đó, tất cả đều là những nỗ lực vượt qua khó khăn của ê-kíp làm phim.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: