Triển lãm '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' sẽ mở cửa đến ngày 15/9

(CLO) Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đến ngày 15/9.

Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn văn hóa - lịch sử.

Theo kế hoạch ban đầu, triển lãm diễn ra đến ngày 5/9. Tuy nhiên, trước lượng khách tham quan rất lớn trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ đồng ý quyết định kéo dài thời gian trưng bày đến ngày 15/9, nhằm tạo thêm cơ hội để nhân dân tham quan, trải nghiệm, qua đó lan tỏa thông điệp về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam.

2(1).jpg
Khu triển lãm ngoài trời giới thiệu các thành tựu công nghiệp quốc phòng - an ninh của đất nước

Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời lên đến gần 260.000 m2. Không gian trưng bày triển lãm được thiết kế với 3 phân khu chính:

Tại nhà triển lãm Kim Quy, khu trưng bày khái quát mang chủ đề "Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới" giới thiệu những thành tựu nổi bật trong 80 năm xây dựng và phát triển đất nước đồng thời tái hiện bức tranh văn hóa Việt Nam gắn với truyền thống hơn 4.000 năm lịch sử. Công chúng có dịp khám phá sự phong phú của 54 dân tộc, sản vật ba miền, các công trình kiến trúc tiêu biểu qua nhiều thời kỳ.

Điểm nhấn đặc biệt là không gian "95 năm cờ Đảng soi đường" khắc họa những mốc son chói lọi trong lịch sử hiện đại, thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

Ngoài ra, còn có khu trưng bày "Tỉnh giàu nước mạnh" giới thiệu lịch sử hình thành, thành tựu đổi mới, bản sắc văn hóa, tiềm năng và lợi thế phát triển của các địa phương cùng không gian trưng bày thành tựu của doanh nghiệp, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Khu triển lãm ngoài trời tại các sân tây, nam và đông mang chủ đề "Hội nhập và phát triển". Tại đây giới thiệu hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cùng thành tựu công nghiệp quốc phòng - an ninh qua không gian "Thanh gươm và lá chắn".

Ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ được tái hiện sinh động với chủ đề "Khát vọng bầu trời". Bên cạnh đó còn có khu biểu diễn nghệ thuật, hội chợ du lịch, ẩm thực... tạo nên không khí sôi động và hấp dẫn.

Phần trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa được bố trí tại nhà triển lãm khối A với chủ đề "Hội nhập và Sáng tạo". Đây là nơi giới thiệu các sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu của 12 ngành công nghiệp văn hóa với phương châm "Sáng tạo để kiến thiết" cùng không gian "Việt Nam và Thế giới" mang đến góc nhìn toàn diện về quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế.

21(3).jpg
Gian hàng văn hoá Tây Ninh tại triển lãm

Điểm nhấn nổi bật của triển lãm là ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác trưng bày. Công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường, màn hình cảm ứng, mô hình 3D và trình chiếu đa phương tiện được tích hợp đồng bộ giúp khách tham quan trực tiếp tương tác, trải nghiệm, tiếp nhận thông tin một cách trực quan và sinh động.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, sau 5 ngày đầu mở cửa, triển lãm đã thu hút gần 2 triệu lượt khách tham quan.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: