Triển lãm "Lily, đi trong những giấc mộng của nàng"

(CLO) Chiều 7/3, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với nghệ sĩ người Tây Ban Nha Salvador Pérez Arroyo tổ chức khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Lily, đi trong những giấc mộng của nàng”.

Triển lãm "Lily, đi trong những giấc mộng của nàng" là hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, món quà tri ân mà Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nghệ sĩ Salvador Pérez Arroyo muốn gửi đến những người phụ nữ với lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Lấy cảm hứng từ vai trò của người phụ nữ với thiên chức đặc biệt tạo ra sự sống, nghệ sĩ Salvador Pérez Arroyo giới thiệu tới công chúng những cung bậc cảm xúc: vui vẻ, sợ hãi, buồn bã và cô đơn… của người phụ nữ thông qua biểu cảm gương mặt khác nhau của nhân vật Lily, dẫn dắt người xem đắm chìm trong tâm hồn và vũ trụ của người phụ nữ. 

trien lam lily di trong nhung giac mong cua nang hinh 1

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại Triển lãm 'Lily, đi trong những giấc mộng của nàng'.

Phát biểu tại triển lãm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết: "Khó có thể kể hết những câu danh ngôn, những áng thơ, bài hát về vẻ đẹp của người phụ nữ bởi phụ nữ luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với các nghệ sĩ trong các tác phẩm thơ ca, hội họa, nhiếp ảnh và nhiều loại hình nghệ thuật. Đặc biệt trong những ngày tháng 3 với Ngày Quốc tế Phụ nữ thì dường như những lời hay, ý đẹp về phụ nữ lại càng được nhắc đến nhiều hơn.

Vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ ở bên ngoài mà còn được toát lên từ nét đẹp tâm hồn, nội tâm bên trong. Vẻ đẹp ấy luôn được tỏa sáng trong muôn mặt của đời sống. Đó là cái đẹp của phụ nữ trong lao động sản xuất, trong chiến đấu, trong các hoạt động xã hội, trong tình yêu, tình mẫu tử và cả trong cuộc sống hàng ngày. Người phụ nữ Việt Nam vừa dịu dàng, đằm thắm nhưng cũng bản lĩnh, trí tuệ, đầy nghị lực và đam mê. Trong xu thế phát triển đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy, khẳng định vai trò, vị trí trong xã hội, tự tin đóng góp vào sự phát triển, hội nhập của đất nước".

trien lam lily di trong nhung giac mong cua nang hinh 2

Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm 'Lily, đi trong những giấc mộng của nàng'.

"Triển lãm “LiLy, đi trong giấc mộng của nàng” của nghệ sĩ Salvado Pérez Arroyo là một dự án đặc biệt. Tôi đã bị thu hút ngay từ tên gọi của triển lãm và ngay lúc này đây, cũng cảm thấy vô cùng háo hức để được bước chân vào triển lãm, cùng các đại biểu khám phá về giấc mộng và thế giới tâm hồn của Lily hay của chính những người phụ nữ thông qua sự kết nối, giao thoa cảm xúc giữa nghệ sĩ và người phụ nữ của chúng ta mang tên Lily. 

Còn gì trân quý hơn khi những câu chuyện và nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam được kể lại đầy chất “thơ” qua cảm xúc của một nghệ sĩ nước ngoài. Điều này chứng tỏ văn hóa, con người ở Việt Nam đã chiếm một vị trí không nhỏ trong trái tim của ông. Kính chúc nghệ sĩ Salvado Pérez Arroyo sức khỏe và có thêm nhiều cảm hứng trong sáng tác để đem đến cho công chúng những tác phẩm nghệ thuật mới", bà Minh Hương chia sẻ. 

Cũng tại triển lãm, nghệ sĩ Salvador cho biết: "Phụ nữ tham gia vào lịch sử tiến hóa một cách trọn vẹn nhất với vai trò tạo ra sự sống và truyền đạt kiến thức qua các thế hệ. Xuyên suốt lịch sử, phụ nữ luôn là người giáo viên thường trực, cầu nối giữa thể xác, linh hồn với con người và sự sống khi mang trong mình hình hài những đứa trẻ, tiếp tục đồng hành với chúng cho tới khi khôn lớn, trưởng thành". 

trien lam lily di trong nhung giac mong cua nang hinh 3

Nghệ sĩ Salvador phát biểu tại Triển lãm 'Lily, đi trong những giấc mộng của nàng'.

Triển lãm “Lily, đi trong những giấc mộng của nàng” trưng bày 24 tấm ảnh màu và đen trắng, diễn giải về tâm trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội, bao gồm việc trao truyền các giá trị và kiến thức cho con cái. Triển lãm tập trung vào một người mẫu duy nhất - Lily, người mang những nét biểu cảm khác nhau liên quan đến cảm xúc tâm lý ở các tầng bậc sâu kín.

Đặc biệt, điểm nhấn trong trưng bày là tác phẩm chân dung Lily với bộ trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. Tác phẩm được đặt trong một khung gỗ mạ vàng niên đại thế kỷ XVIII, thuộc về dòng họ Arroyo của nghệ sĩ Salvador, mang đến chiều sâu không gian và thời gian nơi những trạng thái vô thức và ý thức được giao thoa đa chiều.

Trong khuôn khổ triển lãm, nghệ sĩ Salvador có chương trình giao lưu, ký tặng Catalogue các tác phẩm trưng bày cho đại biểu và công chúng tham quan.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Lily, đi trong những giấc mộng của nàng” diễn ra từ ngày 7 đến 31/3/2023 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Một số hình ảnh tại Triển lãm 'Lily, đi trong những giấc mộng của nàng'

trien lam lily di trong nhung giac mong cua nang hinh 4

Lãnh đạo, khách mời tham gia Triển lãm 'Lily, đi trong những giấc mộng của nàng' chiều 7/3 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

trien lam lily di trong nhung giac mong cua nang hinh 5

Du khách tham quan không gian trưng bày các tác phẩm hội họa tại Triển lãm 'Lily, đi trong những giấc mộng của nàng'.

trien lam lily di trong nhung giac mong cua nang hinh 6
trien lam lily di trong nhung giac mong cua nang hinh 7
trien lam lily di trong nhung giac mong cua nang hinh 8

Các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm.

trien lam lily di trong nhung giac mong cua nang hinh 9
trien lam lily di trong nhung giac mong cua nang hinh 10

Nghệ sĩ Salvador Pérez Arroyo là một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới người Tây Ban Nha, ông đã thiết kế tháp Moncloa ở Madrid và tổ hợp Bảo tàng Thư viện Quảng Ninh ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Ông đã làm việc tại Việt Nam trong 12 năm qua với nhiều dự án về kiến trúc và văn hóa nghệ thuật. Ông đã hoàn thành nhiều công trình và thuyết trình ở nhiều nơi như Italy, Tây Ban Nha, Ba Lan, Nga và Việt Nam. Năm 2019, ông đã xuất bản cuốn sách ảnh mang tên “Happy Streets” đồng thời tổ chức triển lãm ảnh cùng tên được đón nhận nồng nhiệt tại Hà Nội. Hơn 150 bức vẽ phong cảnh của ông được trưng bày trong bộ sưu tập của bảo tàng Phong cảnh ở Verbania, Italy.

Hương Thị Cao - còn được gọi là Lily, người thể hiện lại toàn bộ câu chuyện của triển lãm thông qua những biểu cảm trên khuôn mặt của mình. Hoạt động trong lĩnh vực tài chính, là người mẫu không chuyên nhưng ngoài vai trò diễn trước ống kính, cô còn tham gia lên ý tưởng cho bộ ảnh trong triển lãm này. Sự gặp gỡ, đồng điệu ở tâm hồn nghệ sĩ giữa Lily và Salvador đã tạo nên sự kết nối đặc biệt, giúp Lily thể hiện một cách tự nhiên, chân thật hành trình cảm xúc “đi trong giấc mơ” tại triển lãm này.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn - Thu Trang 

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: