Triển lãm những bối cảnh đẹp trong các bộ phim Việt Nam

(CLO) Triển lãm ảnh “Không gian giới thiệu du lịch qua những thước phim” giới thiệu gần 400 hình ảnh là bối cảnh đẹp trong các bộ phim được quay tại 12 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày 16/6, tại TP Nha Trang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa khai mạc triển lãm ảnh “Không gian giới thiệu du lịch qua những thước phim” và “Khánh Hòa - Điểm đến của bạn”.

Triển lãm giới thiệu gần 400 hình ảnh là bối cảnh đẹp trong các bộ phim được quay tại 12 tỉnh, thành phố trong cả nước; cùng những nét đặc sắc, bình dị, độc đáo của thiên nhiên, văn hóa và con người Khánh Hòa. Các hình ảnh giới thiệu tại triển lãm đều được lựa chọn kỹ lưỡng từ kho lưu trữ của Viện Phim Việt Nam.

trien lam nhung boi canh dep trong cac bo phim viet nam hinh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh. Ảnh: ĐĐK

Ngoài ra, hơn 80 hình ảnh về chủ đề “Khánh Hòa - Điểm đến của bạn” là những nét đẹp văn hóa, lao động sản xuất, danh lam thắng cảnh vùng đất “rừng trầm, biển yến” được chọn từ trại sáng tác nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa do Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức.

Trong khuôn khổ triển lãm còn có chương trình “du lịch thực tế ảo”. Chương trình giúp khán giả có trải nghiệm công nghệ độc đáo, đưa khán giả tham quan các địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam bằng kính thực tế ảo.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết: Đất nước Việt Nam với rất nhiều cảnh quan tươi đẹp, nên thơ, nhiều địa danh du lịch nổi tiếng cùng bề dầy văn hóa truyền thống lâu đời, tất cả đã được ghi lại qua lăng kính của các nhà làm phim và tạo nên sức hút kỳ diệu. Nhiều bối cảnh phim đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước sau khi bộ phim công chiếu.

Bằng khả năng truyền tải kỳ diệu qua hình ảnh, điện ảnh là cầu nối, góp phần phát triển thương hiệu du lịch. Điều này đã được minh chứng sinh động tại nhiều địa phương ở nước ta như Hà Giang, Phú Yên, Quảng Bình…

trien lam nhung boi canh dep trong cac bo phim viet nam hinh 2

Lãnh đạo Bộ VHTTDL và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: ĐĐK

trien lam nhung boi canh dep trong cac bo phim viet nam hinh 3

Triển lãm giới thiệu gần 400 hình ảnh là bối cảnh đẹp trong các bộ phim Việt

trien lam nhung boi canh dep trong cac bo phim viet nam hinh 4

Sau khi bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" ra mắt, lượng du khách đến Phú Yên tăng 30% so với trước

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, đã đến lúc doanh nghiệp - nhà sáng tạo điện ảnh cùng với chính quyền địa phương cùng nhau thúc đẩy mạnh hơn nữa mối hợp tác để sáng tạo tác phẩm điện ảnh đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần tôn vinh, quảng bá thiên nhiên, con người, văn hóa Việt Nam. Đồng thời, mỗi bộ phim hay sẽ là cơ hội vàng để phát triển du lịch.

Nằm trong “Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023”, chương trình chiếu phim “Dấu ấn Khánh Hòa qua điện ảnh” được tổ chức trong hai ngày 16 và 17/6 tại 3 rạp phim ở TP Nha Trang và một số điểm công cộng ngoài trời ở các huyện Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và thị xã Ninh Hòa. Trong chương trình, sẽ công chiếu 5 bộ phim có bối cảnh quay tại Khánh Hòa là: “Những nụ hôn rực rỡ”, “Mẹ chồng”, “Mỹ nhân kế”, “Tự thú trước bình minh”, “Sơn ca trong thành phố”, cùng với 3 bộ phim hoạt hình đặc sắc “Kỳ nghỉ hè ý nghĩa”, Cái đuôi của Cậu Ấm”, “Chiến binh Mèo Mũi đỏ”.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: