Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 2000, trú xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thị Vọng (sinh năm 1997, trú xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai), Tô Thanh Phong Hòa (sinh năm 2003, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Đào Hà Anh (sinh năm 1995, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Lê Hồng Phương (sinh năm 1996, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) và Trương Như Thái Nguyên (sinh năm 1989, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Trong đó, Nam và Vọng được xác định là các đối tượng cầm đầu đường dây.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP. Đà Nẵng phát hiện nhiều trang cá nhân và hội nhóm trên mạng xã hội như: “WeedDaNang-net”, “WEEDCATSHOP”, “Blck”, “Rec420”, “Red Eyes Club”, “420 Farmer”, “RedCat”, “BlackCat”… cùng nhiều tài khoản Telegram, WhatsApp, Facebook đăng tải công khai nội dung chào bán cần sa với hàng trăm thành viên tham gia.
Qua điều tra xác định, để che giấu hành vi phạm tội, vợ chồng Nam và Vọng lập các trang bán quần áo trên Facebook, thường xuyên livestream kinh doanh nhằm tạo vỏ bọc.
Các đối tượng nhập số lượng lớn quần áo cũ, sau đó giấu các gói cần sa bên trong rồi đóng gói gửi qua các công ty chuyển phát nhanh. Việc giao dịch mua bán ma túy được thực hiện thông qua nhiều nhóm Telegram kín, người tham gia phải quét mã QR mới có thể vào nhóm, không công khai số điện thoại. Các tài khoản quản trị điều hành hoạt động mua bán, thanh toán bằng tiền điện tử USDT.
Ngày 14/3, Ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ 6 đối tượng nói trên, thu giữ khoảng 20kg thảo mộc khô nghi là ma túy cần sa cùng nhiều tang vật, phương tiện và tài liệu liên quan.
Hiện Công an TP. Đà Nẵng đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.