Triều Tiên cảnh báo có thể thử lại vũ khí hạt nhân

Thứ năm, 20/01/2022 09:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên sẽ tăng cường phòng thủ chống lại Mỹ và xem xét khởi động lại "tất cả các hoạt động đang tạm ngừng", ám chỉ về lệnh cấm thử bom hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Căng thẳng gia tăng sau một loạt vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên. Việc Mỹ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới sau đó dẫn đến phản ứng dữ dội từ Bình Nhưỡng, làm dấy lên bóng ma về sự quay trở lại thời kỳ được gọi là "lửa và cuồng nộ" năm 2017.

trieu tien canh bao co the thu lai vu khi hat nhan hinh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un điều hành cuộc họp của Bộ Chính trị ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 19 tháng 1 năm 2022. Ảnh: KCNA

Theo hãng tin nhà nước KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã triệu tập một cuộc họp trong Bộ Chính trị nước này vào thứ Tư để thảo luận về "các vấn đề chính sách quan trọng", bao gồm các biện pháp đối phó với chính sách "thù địch" của Mỹ.

Hãng tin nhà nước Triều Tiên còn bình luận rằng các mối đe dọa quân sự của Mỹ đã "chạm đến ranh giới nguy hiểm", khi trích dẫn các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời chỉ trích việc triển khai các vũ khí chiến lược tối tân của Mỹ trong khu vực và các lệnh trừng phạt của Washington và của Liên Hợp Quốc.

KCNA cho biết thêm, Bộ Chính trị Triều Tiên đã ra lệnh xem xét lại các biện pháp xây dựng lòng tin và "khẩn trương khởi động lại tất cả các hoạt động đang tạm ngừng", đồng thời kêu gọi "tăng cường ngay lập tức các phương tiện vật chất mạnh mẽ hơn. Chúng ta nên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho một cuộc đối đầu lâu dài với đế quốc Mỹ”.

Triều Tiên đã không thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoặc vũ khí hạt nhân tầm xa nhất kể từ năm 2017. Nhưng họ đã bắt đầu thử nghiệm một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) sau khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ vào năm 2019.

Hôm thứ Hai, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử tên lửa thứ tư kể từ đầu năm 2022, sau hai vụ phóng "tên lửa siêu thanh" và một vụ khác liên quan đến hệ thống tên lửa đường sắt .

Tần suất phóng nhanh bất thường đã khiến Mỹ lên án và thúc đẩy các lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc, đồng thời Bình Nhưỡng đe dọa sẽ có những hành động mạnh mẽ hơn.

Quyết định của Bộ Chính trị Triều Tiên dường như là một bước đi so với những nhận xét trước đây của ông Kim vào đầu năm 2020 rằng ông sẽ không còn bị ràng buộc bởi lệnh cấm thử hạt nhân và ICBM, sau khi Mỹ không đáp lại lời kêu gọi nhượng bộ để nối lại các cuộc đàm phán.

Hải Anh (theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h