Triều Tiên chỉ trích việc Mỹ bán tên lửa cho Nhật Bản và Hàn Quốc

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Hai (20/11) đã lên án việc Mỹ sẽ bán tên lửa cho Nhật Bản và Hàn Quốc, gọi đây là hành động nguy hiểm, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và gây ra một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn KCNA đăng tải, Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng sẽ tăng cường các biện pháp nhằm thiết lập khả năng răn đe và ứng phó với tình trạng bất ổn trong khu vực mà họ cho rằng là do Mỹ và các đồng minh gây ra.

trieu tien chi trich viec my ban ten lua cho nhat ban va han quoc hinh 1

Lá cờ Triều Tiên. Ảnh: BNN

Nhật Bản có kế hoạch mua 400 tên lửa Tomahawk từ Mỹ, một phần trong kế hoạch tăng cường quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Lầu Năm Góc hôm thứ Sáu cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán tiềm năng trong một thỏa thuận trị giá 2,35 tỷ USD.

Mỹ gần đây cũng đã công bố phê duyệt việc bán tên lửa Sidewinder và "Tên lửa tiêu chuẩn 6 Block Is" cho Hàn Quốc.

Tuyên bố của Triều Tiên nêu rõ: “Chúng tôi cảnh báo rằng Mỹ càng thu được nhiều lợi nhuận từ việc bán vũ khí bừa bãi thì họ sẽ càng phải trả giá đắt hơn cho cuộc khủng hoảng an ninh”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang chuẩn bị phóng vệ tinh do thám. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik hôm Chủ nhật cho biết vụ phóng tên lửa có thể diễn ra sớm nhất là trong tuần này.

Quân đội Hàn Quốc cho biết vụ phóng vệ tinh sẽ là một hành động khiêu khích và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ thể hiện "khả năng phản công mạnh mẽ và tấn công mạnh mẽ hơn" với lý do họ gọi là "mối đe dọa quân sự" từ Mỹ và các đồng minh.

Triều Tiên hôm thứ Tư cho biết họ đã tiến hành thành công các cuộc thử nghiệm tĩnh đối với "động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao loại mới" dành cho tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM), làm dấy lên suy đoán về một vụ thử tên lửa khác.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp hôm thứ Hai và cho biết họ sẽ tăng cường sự sẵn sàng của quân đội để đáp trả ngay lập tức “bất kỳ hành động khiêu khích nào” của Triều Tiên.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: