Triều Tiên có thể trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Thứ năm, 01/04/2021 06:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một ủy ban của Liên hợp quốc cảnh báo trong một báo cáo hôm thứ Tư (31/3) rằng Triều Tiên có khả năng đã phát triển khả năng gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của mình.

Trieu tien
Bài liên quan

"Rất có khả năng một thiết bị hạt nhân có thể được gắn trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và cũng có khả năng thiết bị hạt nhân có thể được gắn trên tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa đạn đạo tầm ngắn", báo cáo gửi tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết.

Ủy ban này nói rằng vẫn còn chưa chắc chắn liệu Triều Tiên "đã phát triển tên lửa đạn đạo có khả năng chống lại sức nóng sinh ra trong quá trình tái kích hoạt hay không".

Triều Tiên đã tăng cường năng lực hạt nhân và tên lửa trong những năm gần đây, bao gồm cả việc sản xuất uranium làm giàu cao. Theo báo cáo, họ đang xây dựng một lò phản ứng nước nhẹ cũng như hiện đại hóa tổ hợp mỏ uranium Pyongsan.

Nước này có thể sản xuất tới 7 kg plutonium mỗi năm và đã có thể sở hữu một kho dự trữ 60 kg.

Triều Tiên cũng được phát hiện đã làm việc với Iran trong việc phát triển tên lửa tầm xa vào năm ngoái. Một trung tâm nghiên cứu của Iran đã nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia tên lửa của Triều Tiên trong việc phóng tên lửa, và Triều Tiên đã xuất khẩu van, thiết bị điện tử và thiết bị đo lường cho các vụ thử tên lửa cho Iran.

Nhiều quốc gia đã lên tiếng báo động về khả năng vũ khí ngày càng tăng của Bình Nhưỡng.

Báo cáo hôm thứ Tư (31/3) "đã tiết lộ những chi tiết đáng báo động về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo đang tiến triển của Triều Tiên. Cộng đồng quốc tế phải làm tốt hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt", Phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc viết trên Twitter.

Na Uy, chủ tịch ủy ban trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, cũng "lo ngại" trước việc Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển tên lửa và vũ khí hủy diệt hàng loạt, sứ mệnh của họ với Liên Hợp Quốc đã tweet.

Triều Tiên tuần trước đã bắn thử thứ được cho là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn được nâng cấp. Một số thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đánh giá động thái này là vi phạm rõ ràng các nghị quyết của họ. Hội đồng đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Ba (30/3), nhưng họ không đưa ra một tuyên bố chung.

Cáo buộc tấn công mạng, buôn lậu

Báo cáo mới nhất đã chỉ ra những cách mà Triều Tiên tài trợ cho việc phát triển vũ khí. Họ đã ràng buộc BeagleBoyz, một đơn vị hacker thuộc Tổng cục Trinh sát của Triều Tiên, với một số cuộc tấn công mạng vào các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử đã được điều tra từ năm 2019. Triều Tiên hoán đổi số tiền bị đánh cắp cho các loại tiền điện tử khác để loại bỏ nỗ lực theo dõi bằng một kỹ thuật gọi là "nhảy dây chuyền".

Báo cáo cho biết Triều Tiên đã đánh cắp 314,6 triệu USD tài sản ảo từ năm 2019 đến tháng 11 năm 2020.

Triều Tiên bị cáo buộc gây ra các cuộc tấn công mạng nhằm vào hàng chục ngành công nghiệp quốc phòng trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Israel. Những kẻ tấn công Triều Tiên đóng giả các sĩ quan nhân sự tại các công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ nổi tiếng để tiếp cận nhân viên tại các mục tiêu của họ trên mạng xã hội. Sau khi hình thành kết nối thông qua tin nhắn và cuộc trò chuyện điện thoại, nhóm này sẽ gửi email chứa phần mềm độc hại đến các mục tiêu của họ, theo báo cáo.

Việc chuyển giao từ tàu đến tàu cũng vẫn là một vấn đề đáng lo ngại. Báo cáo cho biết Triều Tiên đã xuất khẩu ít nhất 4,1 triệu tấn than và có thể là các khoáng sản khác sang Trung Quốc bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2020, bằng cách vận chuyển hàng hóa giữa các tàu trên biển.

Triều Tiên đã nhập khẩu gấp nhiều lần mức giới hạn 500.000 thùng hàng năm đối với các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, do Hội đồng Bảo an đưa ra vào tháng 12/2017, so với cùng kỳ.

Do hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch virus Corona, các công nhân Triều Tiên ở nước ngoài cũng đã ở lại làm việc sau ngày kết thúc ban đầu và tiếp tục gửi tiền về trong nước. Nhiều người trong số họ nhập cảnh nước ngoài bằng thị thực du lịch và sinh viên, chỉ để làm việc trong lĩnh vực xây dựng hoặc các công việc liên quan đến công nghệ.

Chấn Phong

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h