Triều Tiên công bố sách trắng, nói Tổng thống Hàn Quốc làm tăng nguy cơ chiến tranh

(CLO) Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công bố sách trắng vào Chủ nhật (3/11), cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khiến đất nước này đứng trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân thông qua các chính sách của ông đối với Triều Tiên.

Tài liệu do Viện Nghiên cứu Nhà nước Đối địch của Triều Tiên biên soạn và được hãng thông tấn nhà nước KCNA công bố đã chỉ trích "những phát biểu liều lĩnh" của ông Yoon về chiến tranh, từ bỏ các thỏa thuận liên Triều, tham gia với Mỹ vào kế hoạch chiến tranh hạt nhân và tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nhật Bản và NATO.

trieu tien cong bo sach trang noi tong thong han quoc lam tang nguy co chien tranh hinh 1

Một người đàn ông đính kèm thông báo tạm dừng chương trình tham quan khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên tại Paju, Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 10 năm 2024. Ảnh: Yonhap

Bài báo cho biết thêm rằng những động thái quân sự ngày càng nghiêm trọng của Hàn Quốc chỉ dẫn đến hậu quả là thúc đẩy Triều Tiên “tích trữ vũ khí hạt nhân với tốc độ cấp số nhân và phát triển hơn nữa khả năng tấn công hạt nhân".

Ông Yoon, một người bảo thủ, đã có lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên. Chính quyền của ông đổ lỗi cho Triều Tiên đã làm gia tăng căng thẳng bằng các cuộc thử vũ khí.

Bình Nhưỡng gần đây đã thực hiện các bước nhằm cắt đứt quan hệ liên Triều, định nghĩa lại Hàn Quốc là một “quốc gia thù địch xa lạ”, cho biết việc thống nhất giữa hai nước không còn khả thi nữa.

Tháng trước, Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường bộ và đường sắt kết nối giữa hai nước, và hình ảnh vệ tinh cho thấy kể từ đó, Bình Nhưỡng đã xây dựng những chiến hào lớn dọc theo các giao lộ trước đây.

Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc chiến tranh 1950-53 kết thúc bằng lệnh đình chiến chứ không phải hiệp ước hòa bình.

Sách trắng ra ngày Chủ nhật cũng liệt kê những bất ổn chính trị trong nước của ông Yoon, bao gồm cả những vụ bê bối liên quan đến vợ ông, khiến tỷ lệ ủng hộ ông giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Hoàng Anh (theo KCNA, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: