(CLO) Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 1/9 thông báo đã ngừng chương trình phát thanh hướng sang Triều Tiên, một trong những công cụ tuyên truyền lâu năm của Seoul.
(CLO) Triều Tiên tuyên bố sẽ chưa quan tâm đến bất kỳ chính sách hay đề xuất hòa giải nào từ Hàn Quốc, theo bà Kim Yo Jong - người em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un - tuyên bố vào thứ Hai (28/7).
(CLO) Triều Tiên tuyên bố sẽ đóng thêm một tàu khu trục mới có trọng tải 5.000 tấn cho hải quân nước này, theo truyền thông Triều Tiên đưa tin hôm 22/7.
(CLO) Tướng Kim Yong-dae, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến drone của Hàn Quốc, đã bị bắt khẩn cấp trong bối cảnh nhóm công tố đặc biệt điều tra vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Triều Tiên hồi tháng 10/2024.
(CLO) Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công bố sách trắng vào Chủ nhật (3/11), cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khiến đất nước này đứng trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân thông qua các chính sách của ông đối với Triều Tiên.
(CLO) Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin hôm thứ Bảy rằng Triều Tiên đã thu giữ và cho công bố hình ảnh của một máy bay không người lái (UAV) quân sự của Hàn Quốc bị rơi tại nước này.
(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gọi Hàn Quốc là "một quốc gia xa lạ và là một quốc gia thù địch rõ ràng", khi ông đề cập đến quan hệ liên Triều, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin vào thứ Sáu.
(CLO) Bộ Quốc phòng Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc tăng cường các hoạt động trinh sát xung quanh biên giới liên Triều, cảnh báo rằng họ sẽ hành động nếu chủ quyền và an ninh của mình bị vi phạm, theo hãng truyền thông nhà nước KCNA cho biết hôm Chủ nhật (26/5).
(CLO) Hôm thứ Hai (18/3), Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo ra biển lần đầu tiên sau hai tháng, vào thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm Hàn Quốc để tham dự một hội nghị bàn về dân chủ do Tổng thống Yoon Suk Yeol chủ trì.
(CLO) Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, Triều Tiên hôm thứ Năm (23/11) tuyên bố sẽ triển khai khí tài quân sự mới dọc theo đường phân giới quân sự với Hàn Quốc, sau khi hai nước rút khỏi một thỏa thuận hạn chế quân sự trước đây.
(CLO) Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, Triều Tiên hôm thứ Năm (23/11) cho biết họ đã đình chỉ thỏa thuận 5 năm với Hàn Quốc về việc nhằm giảm căng thẳng quân sự giữa hai nước trước đây.
(CLO) Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm thứ Sáu (14/7) cho biết trong một tuyên bố chung rằng việc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong tuần này đã vi phạm nhiều nghị quyết của Liên hợp quốc.
(CLO) Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay vào tháng 6 nhằm phô trương lực lượng, trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên - theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vào hôm 22/3.
(CLO) Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đã kêu gọi Triều Tiên sẵn sàng tư thế chiến đấu bất cứ lúc nào, sau khi tiếp tục bắn thêm một tên lửa đạn đạo để phản đối cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.
(CLO) Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm Chủ nhật (5/3) kêu gọi Liên hiệp quốc yêu cầu dừng ngay lập tức các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, nói rằng họ đang làm gia tăng căng thẳng có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát trong khu vực.
(CLO) Hàn Quốc hôm thứ Ba (27/12) đã gửi các máy bay không người lái qua biên giới vào Triều Tiên, để đáp trả việc 5 máy bay không người lái của Triều Tiên xâm nhập vào lãnh thổ nước này một ngày trước đó.
(CLO) Hàn Quốc cho biết, họ đã điều máy bay chiến đấu để đáp trả 180 chuyến bay quân sự của Triều Tiên gần biên giới chung của hai nước hôm thứ Sáu (4/11). Trong khi đó, Triều Tiên tiếp tục một lần nữa yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận "khiêu khích".
(CLO) Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên “ngay lập tức” rút lại kế hoạch rải truyền đơn chống lại Seoul qua biên giới vào miền Nam và bày tỏ sự hối tiếc về quyết định này, Yonhap đưa tin.
(CLO) Triều Tiên đang chuẩn bị gửi tờ rơi tuyên truyền qua biên giới phía nam, tố cáo những người đào thoát Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, như sự trả đũa mới nhất cho hoạt động rải truyền đơn từ miền Nam trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng, kênh truyền thông nhà nước KCNA cho biết hôm thứ Bảy.