Triều Tiên kỷ niệm 110 năm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành

Thứ bảy, 16/04/2022 07:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của nhà sáng lập Kim Nhật Thành vào thứ Sáu (15/4) với pháo hoa, lễ hội khiêu vũ và dạ tiệc tại quảng trường chính của Bình Nhưỡng, song không có diễu hành quân sự.

"Ngày của Mặt trời" là ngày lễ lớn nhất hàng năm của Triều Tiên. Ông Kim Nhật Thành, người qua đời vào năm 1994, là người sáng lập nên nhà nước Triều Tiên. Ngày lễ năm nay đánh dấu 110 năm kể từ ngày sinh ông Kim Nhật Thành vào ngày 15 tháng 4 năm 1912, và Triều Tiên thường tổ chức các lễ kỷ niệm lớn hơn vào mỗi cột mốc 5 và 10 năm.

trieu tien ky niem 110 nam ngay sinh lanh tu kim nhat thanh hinh 1

Quang cảnh lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh ông Kim Nhật Thành. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đến thăm lăng ông Kim Nhật Thành, tức ông nội của ông, và tham dự một "cuộc họp quốc gia và lễ rước trước công chúng" tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết, một quan chức cấp cao phát biểu tại cuộc họp, nói rằng Triều Tiên sẽ vượt qua mọi khó khăn và luôn chiến thắng.

Truyền thông nhà nước đã phát sóng cảnh quay trực tiếp buổi dạ tiệc tại quảng trường Kim Nhật Thành sau khi mặt trời lặn hôm thứ Sáu, nhưng không có dấu hiệu nào về một cuộc duyệt binh.

KCNA đưa tin rằng các sự kiện khác trước đó bao gồm các buổi hòa nhạc, triển lãm nghệ thuật và hội thảo tư tưởng. Một lễ hội ánh sáng đã khai mạc ở trung tâm thành phố Bình Nhưỡng, với những đài phun nước và những con thuyền được trang trí trên sông Taedong.

KCNA cho biết lễ hội đã "miêu tả một cách nghệ thuật" quê hương của Kim Nhật Thành và "ngọn núi thiêng của cách mạng, Mt Paektu". Cư dân có thể chụp ảnh trước những mái vòm được thắp sáng với những cụm từ như "Bình Nhưỡng là tốt nhất" và "Chúng tôi hạnh phúc nhất trên thế giới".

Lễ kỷ niệm diễn ra sau khi Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lớn nhất vào tháng 3, lần đầu tiên kể từ năm 2017, và các quan chức ở Hàn Quốc và Mỹ cho biết có dấu hiệu Triều Tiên cũng có thể sớm nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân. Các cuộc thử nghiệm vũ khí lớn đôi khi được định thời gian cho những ngày lễ quan trọng.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h