Triều Tiên: LHQ nên yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt tập trận quân sự

(CLO) Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm Chủ nhật (5/3) kêu gọi Liên hiệp quốc yêu cầu dừng ngay lập tức các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, nói rằng họ đang làm gia tăng căng thẳng có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát trong khu vực.

Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các tổ chức quốc tế Kim Son Gyong của Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải, rằng các cuộc tập trận và lời lẽ của Mỹ và Hàn Quốc đã "làm gia tăng mức độ đối đầu một cách vô trách nhiệm".

trieu tien lhq nen yeu cau my va han quoc cham dut tap tran quan su hinh 1

Máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ (phía trên) và máy bay chiến đấu KF-16 của Không quân Hàn Quốc trong cuộc tập trận không quân chung ở Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 3 năm 2023. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

“Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế sẽ phải hối thúc mạnh mẽ Mỹ và Hàn Quốc ngay lập tức dừng các phát biểu khiêu khích và các cuộc tập trận quân sự chung”, ông Kim nói.

Ông cho biết thêm rằng: "Thật đáng tiếc là Liên hợp quốc đã liên tục im lặng trước các cuộc tập trận có bản chất gây hấn rõ ràng".

Tháng trước, ông Kim đã đưa ra một tuyên bố nói rằng Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã "cực kỳ bất công, không cân bằng" đối với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Triều Tiên hôm thứ Bảy đổ lỗi cho Mỹ về điều mà họ gọi là sự sụp đổ của các hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế và nói rằng vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là một phản ứng chính đáng để đảm bảo cân bằng quyền lực trong khu vực.

Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành hơn 10 ngày tập trận quân sự quy mô lớn vào tháng 3, bao gồm cả đổ bộ, theo các quan chức của hai nước này cho biết hôm thứ Sáu vừa rồi.

Mỹ và Hàn Quốc nói rằng các cuộc tập trận là để tự vệ và cần thiết để chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng từ các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên - những hoạt động vốn bị cấm bởi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Mỹ và Hàn Quốc cũng đã tiến hành một cuộc tập trận không quân kết hợp với máy bay ném bom tầm xa của Mỹ và máy bay chiến đấu của Hàn Quốc vào thứ Sáu, đồng thời đã tổ chức các cuộc tập trận đặc biệt kéo dài nhiều tuần cho các binh sĩ hai nước.

Huy Hoàng (theo Reuters, AP, KCNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: