Triều Tiên mở cửa đón khách du lịch sau 5 năm đóng kín

Theo hãng Yonhap, ngày 17/1, Young Pioneer Tours, một công ty Trung Quốc chuyên về các tour du lịch Triều Tiên, cho biết nước này đã mở cửa đón du khách nước ngoài tới đặc khu kinh tế Rason.

trieu tien mo cua don khach du lich sau 5 nam dong kin hinh 1

Đặc khu kinh tế Rason, được thành lập vào thập niên 1990 tại biên giới giáp Nga cùng Trung Quốc. Ảnh: Exutopia

Theo thông tin từ công ty lữ hành, Triều Tiên đã nối lại tour du lịch tới Rason vào ngày 16/1, song lưu ý tình hình vẫn có thể thay đổi trong những ngày tới. Việc mở cửa trở lại này hướng đến cả du khách Trung Quốc và các nước khác, ngoại trừ du khách từ Mỹ và Hàn Quốc.

Dự kiến, những chuyến tham quan ban đầu sẽ chỉ kéo dài tối đa 5 ngày. Đáng chú ý, du khách Trung Quốc thậm chí không cần dùng đến hộ chiếu do sẽ được cấp giấy phép nhập cảnh một lần đặc biệt vào Triều Tiên.

 Rason từng là điểm đến thường xuyên của du khách nước ngoài trước khi Triều Tiên áp đặt kiểm soát biên giới cách đây nhiều năm do đại dịch COVID-19 bùng phát.

Young Pioneer mô tả Rason là đặc khu kinh tế đầu tiên hoạt động dựa theo chế độ thị thực khác so với các vùng còn lại ở Triều Tiên. Nơi này thậm chí còn được coi là "miễn thị thực" mặc dù du khách vẫn cần giấy phép đi lại.

Du khách đến với Rason sẽ có cơ hội khám phá các khía cạnh kinh doanh của Triều Tiên, bao gồm các nhà máy, cảng, trường ngoại ngữ, trường taekwondo và ngân hàng.

Ngoài việc mở cửa cho ngành du lịch, Bắc Triều Tiên cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho Giải Marathon quốc tế Bình Nhưỡng thường niên vào tháng 4 tới.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: