Triều Tiên nêu lý do cho nổ các tuyến đường biên giới, nói Hàn Quốc là 'quốc gia thù địch'

(CLO) Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm thứ Năm (17/10) rằng nước này đã chỉ định Hàn Quốc là "quốc gia thù địch", tuyên bố việc cho nổ tung các tuyến đường biên giới “nhằm tách biệt hoàn toàn lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên khỏi lãnh thổ của Hàn Quốc”.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin các tuyến đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc hiện đã bị chặn hoàn toàn sau khi cho nổ mìn trên diện rộng vào thứ Ba, như một hành động hợp pháp chống lại một quốc gia thù địch theo định nghĩa trong Hiến pháp của nước này.

Các đoạn đường bộ và đường sắt ở phía biên giới của nước này vốn được sử dụng làm đường giao cắt hiện đã bị chặn hoàn toàn "như một phần của các hành động thực thi từng bước nhằm tách biệt hoàn toàn lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên... khỏi lãnh thổ của Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 10, theo lệnh của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên số 00122", thông báo do KCNA đăng tải cho biết.

trieu tien neu ly do cho no cac tuyen duong bien gioi noi han quoc la quoc gia thu dich hinh 1

Hình ảnh đường bộ, đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở biên giới Triều Tiên bị phá hủy. Ảnh: Rodong Sinmun

KCNA cho biết thêm: "Đây là biện pháp tất yếu và hợp pháp được thực hiện theo yêu cầu của Hiến pháp CHDCND Triều Tiên, trong đó nêu rõ ROK (tên viết tắt của Cộng hòa Hàn Quốc) là một quốc gia thù địch".

Hàn Quốc tuyên bố chính sách của nước này là tiếp tục theo đuổi mục tiêu thống nhất đất nước, nhưng sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu Triều Tiên có bất kỳ hành động tấn công nào.

Tuần trước, Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên đã tổ chức phiên họp toàn thể kéo dài hai ngày, dự kiến sẽ sửa đổi Hiến pháp để chính thức phản ánh tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong Un rằng Hàn Quốc là một quốc gia riêng biệt và là kẻ thù chính.

Tuần trước, Bình Nhưỡng cũng đã tuyên bố trước sẽ cắt đứt hoàn toàn tuyến đường bộ và đường sắt liên Triều và tăng cường củng cố các khu vực ở biên giới với Hàn Quốc.

Hoàng Anh (theo KCNA, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: