Triều Tiên nói đã sẵn sàng lực lượng răn đe hạt nhân

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết đất nước của ông sẵn sàng huy động khả năng răn đe hạt nhân và chống lại bất kỳ cuộc đụng độ quân sự nào.

Theo hãng thông tấn KCNA hôm thứ Năm (28/7), ông Kim đưa ra nhận xét trên trong bài phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 69 năm ngày đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên vào ngày 27/7 trước đó.

trieu tien noi da san sang luc luong ran de hat nhan hinh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

Ông Kim nói cuộc đối đầu với Mỹ gây ra các mối đe dọa hạt nhân kể từ sau cuộc chiến 1950-1953 đòi hỏi Triều Tiên phải đạt được "nhiệm vụ lịch sử cấp bách" là tăng cường khả năng tự vệ của mình.

Ông nói: “Các lực lượng vũ trang của chúng tôi được chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào và lực lượng răn đe chiến tranh hạt nhân của quốc gia chúng tôi cũng hoàn toàn sẵn sàng huy động sức mạnh tuyệt đối một cách chính xác và kịp thời cho nhiệm vụ của mình”.

Bài phát biểu được đưa ra sau khi các quan chức Seoul và Washington cho biết Bình Nhưỡng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc xử lý các vấn đề liên Triều hôm thứ Ba vừa rồi cho biết có "khả năng" vụ thử diễn ra xung quanh ngày kỷ niệm hiệp định đình chiến, mặc dù một quan chức quân đội cho biết chưa có dấu hiệu ngay lập tức cho việc này.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hôm thứ Tư rằng Triều Tiên có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn, bao gồm các biện pháp nhắm vào khả năng tấn công mạng của nước này nếu nước này tiến hành thử nghiệm. 

Trong bài phát biểu, ông Kim cho biết Mỹ tiếp tục "các hành động thù địch nguy hiểm, bất hợp pháp" cùng Hàn Quốc chống lại Triều Tiên, và tìm cách biện minh cho hành vi của mình bằng cách "hạ bệ" đất nước của mình.

Triều Tiên từ lâu đã cáo buộc Mỹ có các tiêu chuẩn kép đối với các hoạt động quân sự và theo đuổi chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng, đồng thời nói rằng điều này cản trở việc khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm loại bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này để đổi lấy các biện pháp trừng phạt.

Ông Kim cũng lần đầu tiên tố cáo tân Tổng thống bảo thủ Yoon Suk-yeol của Hàn Quốc, cáo buộc ông đe dọa an ninh và quyền tự vệ của Triều Tiên. Triều Tiên trong những tháng gần đây đã thử nghiệm các tên lửa siêu thanh và tên lửa mà họ cho rằng có thể mang vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Seoul cho biết họ sẽ tiếp tục củng cố năng lực của chính mình và Mỹ mở rộng khả năng răn đe bao gồm cả hệ thống phòng thủ hạt nhân để phản ứng tốt hơn với các mối đe dọa của Bình Nhưỡng.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: