Triều Tiên nuôi thiên nga đen, in phiếu giải quyết khó khăn lương thực

Thứ bảy, 30/10/2021 09:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan tình báo Hàn Quốc tiết lộ Triều Tiên đang buộc phải đổi mới để giải quyết các vấn đề kinh tế và tình trạng thiếu lương thực bắt nguồn từ việc đóng cửa biên giới kéo dài vì đại dịch Covid-19.

Theo Reuters, khi vụ thu hoạch sắp kết thúc, giới quan sát quốc tế cho rằng tình hình kinh tế và lương thực tại Triều Tiên đang gặp khó khăn. Đồng thời, có những dấu hiệu cho thấy nước này đang gia tăng giao lưu thương mại và nhận được các lô hàng viện trợ nhân đạo lớn thông qua Trung Quốc.

trieu tien nuoi thien nga den in phieu giai quyet kho khan luong thuc hinh 1

Thiên nga đen được nhân giống và nuôi tại trang trại vịt Kwangpho, phía đông Triều Tiên. Ảnh: KCTV.

Trong phiên điều trần kín tại quốc hội hôm 28/10, cơ quan tình báo Hàn Quốc phát biểu cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh kêu gọi “đảm bảo an toàn cho từng hạt gạo, đảm bảo an toàn và nỗ lực hết mình cho hoạt động sản xuất nông nghiệp”.

Tuy nhiên, cơ quan tình báo Hàn Quốc đánh giá vụ thu hoạch năm nay có thể khả quan hơn năm ngoái vì thời tiết nắng hơn. Ngoài ra, cơ quan này cho biết Triều Tiên cũng đang thực hiện các bước trong công tác chuẩn bị mở lại biên giới với Trung Quốc và Nga trong những tháng tới.

In phiếu mua hàng, nuôi thiên nga đen

trieu tien nuoi thien nga den in phieu giai quyet kho khan luong thuc hinh 2

Ngân hàng trung ương Triều Tiên in phiếu mua hàng trong bối cảnh nước này thiếu giấy và mực in tiền mặt. Ảnh: Reuters.

Theo một vài nguồn thạo tin của Reuters, ngân hàng trung ương Triều Tiên đã in phiếu mua hàng tổng trị giá khoảng 1 USD do tình trạng thiếu tiền won mà nước này đang phải đối mặt.

Trang web Rimjin-gang có trụ sở tại Nhật Bản báo cáo các phiếu mua hàng đã được Triều Tiên lưu hành ít nhất từ tháng 8, một phần là do giấu và mực in tiền từ Trung Quốc đã bị gián đoạn.

Theo NK News có trụ sở tại Seoul, tình trạng khan hiếm tiền cũng trở nên trầm trọng hơn do chính phủ không cho phép sử dụng ngoại tệ.

Hiện Reuters chưa thể xác thực thông tin về việc Triều Tiên phát hành phiếu mua hàng.

Tuần này, truyền thông nhà nước Triều Tiên quảng bá việc tiêu thị thịt thiên nga như “một nguồn thực phẩm có giá trị, đồng thời cho rằng phát triển chăn nuôi thiên nga đen ở quy mô công nghiệp sẽ giúp cải thiện cuộc sống của người dân.

“Thịt thiên nga đen rất ngon và có giá trị về mặt y học”, trích từ một bài đăng của tờ Rodong Sinmun.

Một nhà nghiên cứu từ Bộ Nông nghiệp Triều Tiên nói với KCNA vào năm 2020 rằng, thịt thiên nga có nhiều protein hơn các loại thịt khác và dễ tiêu hóa hơn, đồng thời nhấn mạnh rằng loại thịt này cũng có đặc tính “chống ung thư”.

Một chuồng nuôi thiên nga đã được xây dựng trong trang trại Kwangpho ở Jongphyong, nơi những con thiên nga đen sẽ được lai tạo và nuôi với quy mô lớn.

Theo NK News, Bình Nhưỡng bắt đầu nghiên cứu việc nuôi chim cảnh làm thực phẩm từ hồi đầu năm 2019. Giới chức yêu cầu các trường học, nhà máy và doanh nghiệp trồng thực phẩm, nuôi cá và các động vật khác để tăng khả năng tự cung tự cấp.

Tình hình lương thực “căng thẳng”

Vấn đề an ninh lương thực tại Triều Tiên từ lâu đã không được đảm bảo, do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt quốc tế đối với việc Bình Nhưỡng triển khai chương trình vũ khí hạt nhân, thảm họa thiên tai và giờ là đại dịch Covid-19, buộc Triều Tiên phải đóng cửa đợt biên giới nghiêm ngặt chưa từng có.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng thừa nhận tình hình lương thực “căng thẳng”, đồng thời gửi lời xin lỗi vì những hy sinh mà người dân nước này đang phải gánh để ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, ông Kim Jong-un cho biết nền kinh tế Triều Tiên có cải thiện nhất định trong năm nay. Bình Nhưỡng đã bác bỏ một báo cáo từ các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc trong tháng 10 cho rằng hàng nghìn người tại Triều Tiên dễ bị tổn thương có nguy cơ chết đói.

Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa chính thức báo cáo về một trường hợp mắc Covid-19 nào.

Liên Hợp Quốc cho biết Triều Tiên gần đây đã bắt đầu tiếp nhận các lô hàng viện trợ, và những số liệu do Trung Quốc công bố cho thấy sự gia tăng trong hoạt động thương dù vẫn ở mức thấp.

Hương Vũ (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

(CLO) Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng.

Tài chính - Bảo hiểm
ABBANK đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn ưu đãi, tăng trưởng đều ở cả mảng huy động và cho vay

ABBANK đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn ưu đãi, tăng trưởng đều ở cả mảng huy động và cho vay

(CLO) Kết thúc quý I năm 2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng tích cực triển khai các chương trình gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn giúp khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tài chính - Bảo hiểm
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận vận hành hệ thống KRX vào 2/5

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận vận hành hệ thống KRX vào 2/5

(CLO) Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ý kiến về việc đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2/5 theo kế hoạch trước đó.

Tài chính - Bảo hiểm
Digiworld (DGW) chậm mục tiêu Quý 1/2024, vẫn ESOP 2 triệu cổ phiếu cho nhân viên

Digiworld (DGW) chậm mục tiêu Quý 1/2024, vẫn ESOP 2 triệu cổ phiếu cho nhân viên

(CLO) Digiworld (DGW) ghi nhận kết quả lợi nhuận Quý 1/2024 chậm hơn so với mục tiêu đề ra. Ngoài ra công ty cũng dự định phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP cho nhân viên.

Tài chính - Bảo hiểm
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

(CLO) Agribank triển khai chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024 với quy mô 20.000 tỷ đồng ưu đãi tín dụng ngắn hạn, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm và nhiều ưu đãi về lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ và tỷ giá mua bán ngoại tệ.

Tài chính - Bảo hiểm