Triều Tiên sửa hiến pháp về chính sách hạt nhân để 'đảm bảo quyền tồn tại'

(CLO) Triều Tiên đã thông qua sửa đổi hiến pháp để thực hiện chính sách của mình về năng lực hạt nhân, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên đưa tin vào thứ Năm (28/9).

Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên, tức Quốc hội Triều Tiên, đã nhất trí thông qua tại cuộc họp kéo dài hai ngày về việc sửa đổi hiến pháp quy định rằng Triều Tiên "phát triển vũ khí hạt nhân để đảm bảo quyền tồn tại" và “quyền tự chủ", cũng như "ngăn chặn chiến tranh".

trieu tien sua hien phap ve chinh sach hat nhan de dam bao quyen ton tai hinh 1

Hội nghị Nhân dân Tối cao của Triều Tiên họp tại ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào ngày 27 tháng 9 năm 2023. Ảnh: KCNA

“Chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên đã được coi là vĩnh viễn như luật cơ bản của nhà nước, không ai được phép coi thường bất cứ điều gì”, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói trước Quốc hội Triều Tiên.

Ông kêu gọi "tăng cường sản xuất vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân và đa dạng hóa các phương tiện tấn công hạt nhân cũng như triển khai chúng vào các dịch vụ khác nhau", đồng thời nói rằng Mỹ đã đi đến mức cực đoan trong các hành động khiêu khích quân sự bằng các cuộc tập trận và triển khai khí tài quân sự trong khu vực.

Việc sửa đổi này được đưa ra một năm sau khi Triều Tiên chính thức quy định trong luật về quyền tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu để tự bảo vệ mình, một động thái mà ông Kim Jong Un nói sẽ khiến tình trạng hạt nhân của nước này trở nên "không thể đảo ngược".

trieu tien sua hien phap ve chinh sach hat nhan de dam bao quyen ton tai hinh 2

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được các đại biểu Hội nghị Nhân dân Tối cao của Triều Tiên hoan nghênh sau khi thông qua luật bảo vệ các chính sách vũ khí hạt nhân vào ngày 8 tháng 9 năm 2022. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong Un kêu gọi các quan chức tăng cường hơn nữa tình đoàn kết với các quốc gia chống lại Mỹ, tố cáo sự hợp tác ba bên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản là "NATO phiên bản châu Á".

Trong bài phát biểu của mình, ông Kim Jong Un cũng cho biết rằng việc cải cách nền kinh tế đất nước đang là “nhiệm vụ cấp bách nhất đối với Chính phủ” và kêu gọi ngành nông nghiệp làm việc chăm chỉ hơn để nâng cao phúc lợi cho người dân.

Ông Kim Jong Un đã trở về nước vào tuần trước sau chuyến đi tới Nga, trong đó ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế.

Hôm thứ Ba vừa rồi, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã cảnh báo Triều Tiên không nên sử dụng vũ khí hạt nhân, khi phát biểu tại lễ duyệt binh quy mô lớn đầu tiên trong một thập kỷ, với các loại vũ khí từ tên lửa đạn đạo đến xe tăng cùng diễu hành trên đường phố Seoul.

Bùi Huy (theo KCNA, Reuters, Yonhap)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: