Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc chặn triệt để UAV xâm nhập không phận

Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, bà Kim Yo Jong khẳng định chính quyền Hàn Quốc cần có những biện pháp cụ thể để ngăn chặn "sự tái diễn của hành vi vi phạm chủ quyền đầy khiêu khích". Lời cảnh báo này được đưa ra ngay sau khi một thiết bị bay không người lái được phát hiện đã đi vào khu vực do Bình Nhưỡng kiểm soát trong thời gian gần đây.

Đáng chú ý, bà Kim Yo Jong bày tỏ sự đánh giá cao đối với Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young khi ông thể hiện thái độ hối tiếc về vụ việc này. Trong một tuyên bố, bà Kim cho biết mình coi việc Bộ trưởng Chung gọi vụ xâm nhập là một sự việc đáng tiếc là "hành vi sáng suốt".

Triều Tiên trích xuất hình ảnh được cho là do UAV Hàn Quốc ghi lại. Ảnh: KCNA
Triều Tiên trích xuất hình ảnh được cho là do UAV Hàn Quốc ghi lại hồi tháng 1. Ảnh: KCNA

Trước đó, trong bài phát biểu tại một nhà thờ địa phương, ông Chung đã bày tỏ sự "đáng tiếc sâu sắc" về việc một chiếc máy bay không người lái do một công dân Hàn Quốc điều khiển đã bay sang phía bên kia biên giới.

Phía Triều Tiên cũng nhấn mạnh rằng việc ông Chung đưa ra những bình luận như vậy là điều "may mắn". Theo bà Kim, Bình Nhưỡng không quá bận tâm đến việc ai là người đã gửi thiết bị bay đó, dù đó là một cá nhân hay một tổ chức dân sự, mà điều quan trọng nhất là thái độ của chính quyền Hàn Quốc.

Đây được xem là một phản ứng tương đối tích cực và hiếm hoi từ phía Triều Tiên đối với một quan chức cấp cao của Seoul trong bối cảnh quan hệ hai miền thường xuyên căng thẳng.

Về phía Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung, người vốn theo đuổi cách tiếp cận hòa giải với Bình Nhưỡng, từ tháng 1 đã thừa nhận rằng dường như đang có những lỗ hổng trong hệ thống giám sát và phát hiện các loại UAV do người dân tự vận hành.

Điều này cho thấy Seoul đã nhận thức được tính chất nhạy cảm của vấn đề và đang cố gắng điều chỉnh các biện pháp an ninh để tránh những va chạm không đáng có trên bán đảo.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc vào ngày 13/2 cũng đã tái khẳng định quan điểm chính thức của mình về sự cố này. Cơ quan này tuyên bố rằng vụ việc máy bay không người lái vừa qua đi ngược lại nguyên tắc chung sống hòa bình với Triều Tiên. Đồng thời, phía Hàn Quốc cam kết sẽ nỗ lực làm việc để ngăn chặn bất kỳ vụ việc tương tự nào tái diễn trong tương lai nhằm duy trì sự ổn định trong khu vực.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: