Leica M11 Monochrom là phiên bản mới nhất trong loạt camera số đen trắng của Leica - hãng thường sử dụng máy ảnh M hoặc Q mới nhất của mình, loại bỏ bộ lọc màu của cảm biến để chỉ có thể chụp được đen trắng, sau đó đặt vào bộ vỏ màu đen và loại bỏ logo chấm đỏ nổi tiếng ở phía trước.
Thiết bị sử dụng thân máy của M11 và được làm hoàn toàn bằng kim loại. M11 Monochrom đi kèm lớp phủ giả da và lớp hoàn thiện màu đen chống trầy xước góp phần tạo nên cái mà hãng gọi là “sức hấp dẫn vượt thời gian”. Ngay cả kính che viewfinder cũng đã được Leica mạ chrome tối màu mà công ty cho biết làm nổi bật thiết kế mang tính biểu tượng, tinh tế của M11 Monochrom.
So với M11, M11 Monochrom sở hữu những cải tiến mới như kính màn hình làm từ sapphire thay vì Gorilla Glass, bộ nhớ trong tăng lên thành 256GB.
Thiết bị có thể chụp ở ba độ phân giải: 60, 36 hoặc 18MP. Máy ảnh chụp ở định dạng JPEG hoặc DNG RAW và có dải ISO mở rộng từ 125 đến 200.000.