Trở thành tỷ phú nhờ mở dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho giới nhà giàu

(CLO) Igor Shilov, người từng kinh doanh mũ lông chồn ở Siberia, vừa trở thành tỷ phú đô la sau khi công ty cung cấp dịch vụ y tế của ông được niêm yết tại Nga.
Doanh nhân Igor Shilov trở thành tỷ phú mới nhất của Nga khi công ty chuyên cung cấp dịch vụ y tế lên sàn IPO. Ảnh: Bloomberg Billionaires Index.

Doanh nhân Igor Shilov trở thành tỷ phú mới nhất của Nga khi công ty chuyên cung cấp dịch vụ y tế lên sàn IPO. Ảnh: Bloomberg Billionaires Index.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của doanh nhân Nga Igor Shilov cán mốc 1 tỷ USD sau khi công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho giới nhà giàu ở Nga của ông, United Medical Group CY PLC được định giá 1,1 tỷ USD trong phiên chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Sau đợt IPO này, ông Shilov, 58 tuổi, sở hữu khoảng 55% cổ phần của United Medical Group, trở thành tỷ phú mới nhất của Nga.

“Mọi thứ đều xuất phát từ câu chuyện cá nhân”, Shilove chia sẻ về quyết định thành lập thương hiệu chăm sóc sức khỏe United Medical. “Mẹ tôi bị ung thư, và tôi đã tận mắt chứng kiến việc tìm được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng tại Nga khó khăn đến nhường nào”.

Ông Shilov tốt nghiệp đại học ở thành phố Novosibirsk, Siberia vào năm 1986. Một năm sau, ông thành lập một công ty chăn nuôi chồn và sản xuất các mặt hàng từ lông của chúng. Khi Liên Xô tan rã, ông bắt đầu nhập khẩu đồ hộp, đồ uống và các loại thực phẩm khác từ Hungary về Siberia.

Vào năm 1998, Shilov và các đối tác của mình thành lập hãng sản xuất nước trái cây OAO Niden Juices. Sau hơn 10 năm phát triển, công ty này được bán lại cho Coca-Cola Co. và ông Shilov thu về được 250 triệu USD.

Ông sử dụng khoản tiền này để mua cổ phần chi phối tại European Medical Center vào năm 2008. Kể từ đó, công ty này với khách hàng chủ yếu là nhân viên của các đại sứ quán nước ngoài và các vận động viên chuyên nghiệp. Công ty ghi nhận doanh thu tăng hơn 10 lần lên 241 triệu euro (285 triệu USD) vào năm ngoái. Trong năm 2012, công ty cổ phần tư nhân Baring Vostok Capital đã mua 28% cổ phần của EMC với giá 100 triệu USD trước khi bán.

Lĩnh vực quan trọng

Doanh nhân Shilov cho biết thêm rằng y tế dự phòng và phục hồi chức năng là những lĩnh vực tăng trưởng quan trọng khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thúc đẩy mọi người chú tâm vào việc chăm sóc sức khỏe hơn. Giới nhà giàu Nga thích lựa chọn các dịch vụ khám bệnh và chăm sóc sức khỏe của European Medical Center hơn các phòng khám hàng đầu của nước ngoài, đặc biệt là sau khi lệnh giãn cách xã hội do Covid-19 được dỡ bỏ.

Konstantin Asaturov, Giám đốc tại Sistema Capital, cho biết: “Rủi ro lớn ở đây là giới nhà giàu Nga có cơ hội đi nước ngoài để điều trị bệnh, trong khi tăng trưởng của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ở Nga có vẻ bị hạn chế.”

Tuy nhiên, giá dịch vụ European Medical Center được đánh giá có mức chi phí khá đắt đỏ nên lượng khách hàng bị chế. Công ty này cho biết chi phí một lần khám ngoại trú thông thường là 282 euro – bằng gần một nửa mức lương trung bình hàng tháng của một người dân ở Nga.

Dù vậy, tỷ phú Shilov vẫn tự tin về tương lai của công ty vì theo ông, ngành y tế của Nga sẽ phát triển nhanh chóng trong thời gian tới.

“Đó là thước đo hiệu suất của bạn với tư cách là một doanh nhân, giống như trong thể thao vậy”, ông Shilov chia sẻ khi được hỏi về việc trở thành một tỷ phú. Ngoài ra, ông cho biết bản thân đã cảm thấy vui hơn rất nhiều khi kiếm được 1 triệu USD đầu tiên.

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho giới nhà giàu Nga là công ty mới nhất niêm yết khi nền kinh tế nước này phục hồi sau một thời gian suy thoái hồi năm ngoái. Nga đang khởi đầu một mùa IPO bận rộn nhất trong năm kể từ năm 2013.

Trong một thông báo về đợt IPO vào tháng trước, United Medical Group cho biết tỷ phú Roman Abramovich, người sở hữu Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea của Anh, đang nắm giữ khoảng 6,9% cổ phần của công ty và sẽ bán số cổ phần này trong ngày IPO.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: