Trớ trêu: Nhiều tờ báo Canada phải trả tiền để được đưa tin tức lên Facebook

(CLO) Sau khi Facebook chặn các bài viết tin tức, nhiều cơ quan báo chí Canada, trong đó có National Observer và IndigiNews, đã rơi vào tình huống khó khăn khi không thể tiếp cận độc giả của mình trên nền tảng này.

Trả tiền cho Facebook để được đọc

Quyết định của Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram) ngừng cung cấp tin tức trên nền tảng của mình tại Canada đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Người dân Canada vẫn sử dụng Facebook và Instagram để cập nhật tin tức, nhưng chất lượng thông tin giảm sút đáng kể. Thông tin bị chia sẻ chủ yếu qua hình ảnh chụp màn hình, thiếu ngữ cảnh và liên kết đến nguồn gốc.

Các cơ quan truyền thông địa phương gặp khó khăn trong việc tiếp cận độc giả. Họ đang tìm kiếm các giải pháp thay thế như TikTok, Unrigged, nhưng hiệu quả chưa cao. Một số cơ quan thậm chí còn phải trả tiền cho Meta để quảng bá bài viết của mình.

tro treu nhieu to bao canada phai tra tien de duoc dua tin tuc len facebook hinh 1

Việc các cơ quan truyền thông Canada phải trả tiền cho Meta để tiếp cận độc giả của mình là một ví dụ điển hình cho thấy sự phức tạp của mối quan hệ giữa các cơ quan truyền thông, chính phủ và các công ty công nghệ trong thời đại số. (Ảnh: GI)

Linda Solomon Wood, nhà xuất bản của tờ National Observer, đã chia sẻ về tình huống trớ trêu này: "Chúng tôi đang mua quảng cáo trên chính nền tảng đã chặn chúng tôi". Bà cho biết, mặc dù không muốn, nhưng đây là cách duy nhất để tiếp cận một phần độc giả của mình.

Eden Fineday, người đứng đầu tờ IndigiNews - một ấn phẩm phục vụ cộng đồng người bản địa, đã chia sẻ một câu chuyện đầy trăn trở. IndigiNews đã mất một nửa lượng truy cập chỉ sau một đêm sau lệnh cấm của Meta. Để duy trì sự hiện diện và tiếp cận cộng đồng, Fineday đã phải đưa ra một quyết định khó khăn: trả tiền cho Facebook để quảng bá các bài viết của mình.

Theo tính toán của cô, việc duy trì sự hiện diện trên Facebook trong một năm sẽ tiêu tốn khoảng 15.000 đến 20.000 đô la Mỹ. Đây là một khoản tiền lớn đối với một ấn phẩm nhỏ như IndigiNews. Tuy nhiên, Fineday cho rằng đây là một sự lựa chọn không thể tránh khỏi. Cô chia sẻ: "Không có nền tảng nào khác có thể tiếp cận được cộng đồng người bản địa, đặc biệt là những người sống ở vùng sâu vùng xa, tốt như Facebook".

Căng thẳng giữa Canada và các gã khổng lồ công nghệ

Đạo luật về tin tức trực tuyến (ONA) đã được thông qua nhưng chưa chính thức có hiệu lực. Chính quyền Canada đang cố gắng đàm phán với các công ty công nghệ lớn, trong đó có Google và Meta, để tìm ra một giải pháp phù hợp.

Vào tháng 11/2024, một bước đột phá đã xảy ra khi Google đồng ý không chặn tin tức và cam kết hỗ trợ tài chính cho các cơ quan truyền thông địa phương thông qua một quỹ mới. Tuy nhiên, số tiền Google đóng góp vẫn còn thấp hơn so với số tiền mà họ lẽ ra phải trả theo quy định của luật.

Trong khi đó, Meta lại tỏ ra cứng rắn và không có dấu hiệu muốn hợp tác. Chính phủ Canada, dù đã có luật trong tay, vẫn tỏ ra khá thận trọng và trì hoãn việc thực thi ONA. Họ hy vọng rằng Meta sẽ tự thay đổi quyết định của mình khi phải đối mặt với những hậu quả của việc vi phạm luật.

Bà Pascale St-Onge, Bộ trưởng Di sản Canada, người đã đóng vai trò quan trọng trong việc soạn thảo luật ONA, đã lên tiếng bảo vệ quy định này. Bà cho rằng luật ONA là minh bạch và bền vững, đồng thời nhấn mạnh rằng các công ty công nghệ lớn như Meta cần phải đóng góp một phần vào sự phát triển của ngành truyền thông.

Bà Linda Solomon Wood, nhà sáng lập của tờ National Observer, cũng đồng ý với quan điểm này. Bà cho rằng việc yêu cầu Meta và Google đóng góp tài chính là hoàn toàn hợp lý, bởi vì hai công ty này đã kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường Canada mà không đóng góp đáng kể vào nền kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, bà Wood cũng thừa nhận rằng luật ONA không hoàn hảo. Bà nói: "Luật này vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng ý tưởng đằng sau nó là đúng đắn."

Hoàng Anh (theo CJR)

Xem thêm

Google lại bị phạt 1 tỷ USD vì độc quyền

Google lại bị phạt 1 tỷ USD vì độc quyền

(CLO) Ủy ban châu Âu ngày 23/7 thông báo phạt Google 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), cáo buộc hãng công nghệ Mỹ lạm dụng vị thế thống lĩnh để ưu tiên các dịch vụ của mình và gây bất lợi cho đối thủ.

Google Cloud tăng trưởng bùng nổ nhờ AI

Google Cloud tăng trưởng bùng nổ nhờ AI

(CLO) Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố báo cáo thu nhập mới nhất cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, phần nào giải tỏa nỗi lo của các nhà đầu tư về việc liệu những khoản chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) có thực sự mang lại lợi ích hay không.

Doanh nghiệp Việt muốn bứt phá phải biết dùng AI, không thể mãi cạnh tranh bằng giá

Doanh nghiệp Việt muốn bứt phá phải biết dùng AI, không thể mãi cạnh tranh bằng giá

(CLO) Trong kỷ nguyên AI, lợi thế của doanh nghiệp không còn nằm ở quy mô hay giá bán mà ở khả năng đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị khác biệt và thấu hiểu khách hàng. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Chiến lược Kinh doanh "The Future of Business" diễn ra tại TP.HCM chiều 22/7.

Trung Quốc phát triển AI 'đọc' dark web, phát hiện nội dung phạm pháp

Trung Quốc phát triển AI 'đọc' dark web, phát hiện nội dung phạm pháp

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Cảnh sát Điều tra Hình sự Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thu thập và phân tích nội dung trên dark web bằng tiếng Trung, nhằm hỗ trợ phát hiện các hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.

Meta hầu tòa vì cáo buộc Instagram gây nghiện

Meta hầu tòa vì cáo buộc Instagram gây nghiện

(CLO) Meta Platforms sẽ phải hầu tòa tại bang Tennessee (Mỹ) vào ngày 20/7 để đối mặt với cáo buộc Instagram được thiết kế theo cách "gây nghiện" cho thanh thiếu niên, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở giới trẻ.

Google thua kiện vụ quảng cáo cờ bạc trên YouTube

Google thua kiện vụ quảng cáo cờ bạc trên YouTube

(CLO) Google đã thất bại trong nỗ lực hủy khoản phạt 750.000 euro liên quan đến các video quảng cáo cờ bạc trên nền tảng YouTube, sau khi Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) ra phán quyết có lợi cho cơ quan quản lý truyền thông của Ý.

Mạng xã hội X điều chỉnh thuật toán, giúp 'bạn bè' gắn kết hơn

Mạng xã hội X điều chỉnh thuật toán, giúp 'bạn bè' gắn kết hơn

(CLO) Giám đốc sản phẩm của mạng xã hội X, Nikita Bier, ngày 13/7 đã thông báo về một sự thay đổi quan trọng trong cách hiển thị nội dung trên nền tảng này nhằm mục đích tăng khả năng hiển thị các bài đăng từ những người dùng có mối quan hệ hai chiều, tức những tài khoản theo dõi lẫn nhau.

Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

(CLO) Ngày 10/7, Apple đã đệ đơn kiện OpenAI cùng một số cựu nhân viên lên Tòa án Quận Bắc California (Mỹ), cáo buộc công ty này tiến hành một chiến dịch có hệ thống nhằm chiếm đoạt bí mật thương mại về phần cứng để phục vụ tham vọng phát triển thiết bị tiêu dùng.

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

(CLO) Ngày 9/7, OpenAI chính thức phát hành dòng mô hình GPT-5.6 gồm ba phiên bản Sol, Terra và Luna. Đây là lần đầu tiên công ty từ bỏ cách đặt tên bằng số để chuyển sang các tên gọi mới nhằm giúp người dùng dễ phân biệt cấp độ hiệu năng và chi phí giữa các mô hình.

Cỡ chữ bài viết: